Putin lên tiếng về các cáo buộc liên quan đến bố con ông Trump

Phương Đăng Thứ hai, ngày 05/06/2017 10:38 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc rằng, ông có tài liệu "nắm thóp" được Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các cáo buộc liên quan đến con rể và trợ lý cũ của ông chủ Nhà Trắng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.6 bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bố con Trump

Tham dự chương trình "Sunday Night with Megyn Kelly" của NBC News hôm 4.6, khi được hỏi liệu ông có đang nắm bất cứ thông tin nào có thể gây tổn hại cho Tổng thống Trump hay không, nhà lãnh đạo Nga đã nói không.

"Ồ, đó chỉ là một điều vô nghĩa khác", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, ông không có bất cứ mối quan hệ nào với ông Trump bất chấp Tổng thống Mỹ từng tới Nga khi còn là một doanh nhân. Ông Putin bình luận, có hàng trăm các giám đốc điều hành người Mỹ từ khoảng 100 công ty Mỹ hiện đang ở Nga.

"Bạn có nghĩ rằng, chúng tôi đang tiến hành thu thập các thông tin nhạy cảm về tất cả họ ngay từ bây giờ hay không?", ông Putin đặt câu hỏi.

Ngoài ra, Putin cũng khẳng định, ông không hay biết gì về bất cứ đề nghị nào của con rể ông Trump, Jared Kushner liên quan đến việc thiết lập một đường dây liên lạc bí mật giữa chính quyền Trump và chính phủ Nga.

"Tôi không biết gì về một đề nghị như vậy. Không có đề nghị nào như thế từng được đề cập với tôi", ông Putin nói.

Trước đó, ông Kushner, hiện là cố vấn cấp cao của ông Trump bị cáo buộc đã tạo ra một đường dây liên lạc bí mật, chủ yếu là để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria, với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak vào tháng 12 năm ngoái, khi ông Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho biết, ông từng ngồi cạnh trợ lý cũ của ông Trump là Michael Flynn trong một sự kiện, được kênh RT tài trợ, ở thủ đô Moscow năm 2015. Tuy nhiên, cả hai chỉ trao đổi nhanh với nhau đôi câu.

"Tôi có bài phát biểu. Sau đó chúng tôi trao đổi một số chuyện. Tôi đứng dậy và rời đi. Sau đó, tôi được báo rằng 'ngài biết đấy, đó là một quý ông người Mỹ. Ông ấy có tham gia vài việc. Ông ấy từng làm trong cơ quan an ninh. Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện thực sự với Flynn. Đó là mức độ quen biết của tôi với ông ấy", ông chủ Điện Kremlin khẳng định.

Ông Fynn bị sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 2 vì cung cấp thông tin gây hiểu nhầm về cuộc gặp giữa ông với đại sứ Nga tại Mỹ.

Kể từ khi tranh cử cho tới khi lên cầm quyền, chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục bị bủa vây trong các bê bối liên quan đến Nga.

Ông Trump đã gọi cuộc điều tra của FBI về những cáo buộc Nga hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông là "cuộc săn phù thuỷ" nhằm làm suy yếu tính chính đáng trong chiến thắng bầu cử của ông.

Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, Moscow đã can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái và cố gắng giúp ông Trump kiếm thêm phiếu bầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem