Putin nói về điều kiện tranh cử tổng thống Nga năm 2024

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ hai, ngày 22/06/2020 09:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.6 đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, trước thềm cuộc bỏ phiếu toàn quốc từ ngày 25.6-1.7 về vấn đề sửa đổi hiếp pháp.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Reuters, ông Putin công khai ý định tiếp tục tranh cử tổng thống Nga sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024, nếu hiến pháp cho phép.

Nếu người dân Nga bỏ phiếu thuận, quy định trong hiến pháp có thể được sửa đổi để ông Putin tiếp tục làm tổng thống thêm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 6 năm, tức là kéo dài đến năm 2036.

Theo quy định hiện hành, ông Putin sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024 và không được phép tiếp tục ứng cử.

Điện Kremlin cũng thúc đẩy thay đổi hiến pháp để tăng cường vai trò của quốc hội, cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.

“Tôi không loại trừ khả năng mình tiếp tục tranh cử, nếu hiến pháp cho phép. Chúng ta sẽ chờ xem”, ông Putin nói trên truyền hình nước Nga. “Tôi chưa quyết định gì cho bản thân”.

Ông Putin đã nắm quyền ở Nga trong hai thập kỷ và nay đã 67 tuổi. Ông Putin nói rằng, nếu ông không tiếp tục ứng cử, việc chính phủ phải tìm người kế nhiệm mình là một sự sao nhãng.

"Nếu sửa đổi không được tán thành, thì từ kinh nghiệm của tôi, sau khoảng hai năm, nhịp làm việc của nhiều cơ quan trong chính phủ sẽ thay đổi do phải tìm kiếm ứng viên tiềm năng", hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Putin cho biết. “Chúng ta phải tiếp tục làm việc chứ không phải tìm người kế nhiệm”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem