Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể từ khi Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia hồi tháng 3, Moscow và Kiev liên tục cáo buộc nhau về việc pháo kích vào cơ sở này. Hôm 20/11, các đợt pháo kích mới đã gây ra những lo ngại về một thảm họa có thể xảy ra tại nhà máy.
"Nhà máy có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Chúng tôi đã đàm phán với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) suốt đêm", Interfax dẫn lời Giám đốc điều hành Rosatom Alexei Likhachev cho biết.
Rosatom đã kiểm soát cơ sở này thông qua một công ty con kể từ hồi tháng 10, khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh chính thức tịch thu nhà máy và chuyển nhân viên Ukraine sang một cơ sở khác. Đáp lại, Kiev chỉ trích việc chuyển giao nhà máy là hành vi "không thể chấp nhận được".
IAEA đã kêu gọi thành lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy, tuy nhiên ông Likhachev cho biết điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu được Mỹ chấp thuận.
"Tôi nghĩ rằng Mỹ không nên tiếp tục trì hoãn quyết định về khu vực an ninh", Interfax dẫn lời ông Likhachev nói.
Người đứng đầu Rosatom cũng cho biết có vẻ như Kiev sẵn sàng tạo ra một "sự cố hạt nhân nhỏ" tại nhà máy điện hạt nhân.
"Đây sẽ là tiền lệ mãi mãi thay đổi tiến trình lịch sử. Do đó, mọi thứ phải được thực hiện để không ai có ý định vi phạm an ninh của nhà máy điện hạt nhân", TASS dẫn lời ông Likhachev.
Nhà máy Zaporizhzhia cung cấp khoảng 1/5 lượng điện cho Ukraine trước khi cuộc xung đột với Nga bùng phát ngày 24/2. Nhà máy có 6 lò phản ứng VVER-1000 V-320 làm mát bằng nước và điều tiết bằng nước do Liên Xô thiết kế, chứa uranium 235.