Quan chức Liên Hợp Quốc tuyên bố người dân Mariupol đang "chết đói"

Lê Phương (AP) Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:35 AM (GMT+7)
Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cho biết người dân ở Mariupol đang "chết đói" trong bối cảnh thành phố bị bao vây. Ông cũng dự đoán cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Nga tăng cường tấn công trong những tuần tới.
Bình luận 0
Quan chức Liên Hợp Quốc tuyên bố người dân Mariupol đang "chết đói" - Ảnh 1.

David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc phát biểu trong cuộc phỏng vấn với The Associated Press tại Kiev, Ukraine, Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Ảnh: AP

Giám đốc điều hành WFP David Beasley cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/4 với Associated Press tại Kiev rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã khiến việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gặp nhiều khó khăn, từ đó gây nên làn sóng người di cư tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở những nơi khác.

"Chiến sự bắt đầu vào ngày 24/2 đã gây tổn hại không nhỏ đến người dân ở Ukraine", ông nói, đồng thời cho biết WFP và các tổ chức viện trợ khác đang phải đối mặt với tình trạng thiếu khả năng tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

"Thách thức đang trở nên lớn hơn bao giờ hết", ông nhấn mạnh.

Tính chất phức tạp của cuộc xung đột, đặc biệt là khi giao tranh dịch chuyển khỏi các khu vực xung quanh thủ đô về phía đông Ukraine, khiến việc tiếp cận những người Ukraine đang đói khát trở nên vô cùng khó khăn.

WFP hiện đang cố gắng đưa nguồn cung cấp thực phẩm đến những khu vực có thể bị cuốn vào cuộc giao tranh, nhưng ông Beasley thừa nhận rằng điều này rất phức tạp khi tình hình diễn biến quá nhanh.

Ông nói, thiếu khả năng tiếp cận là một phần của vấn đề, nhưng bên cạnh đó còn là tình trạng thiếu nhân lực và nhiên liệu khi mọi nguồn lực đều được chuyển sang phục vụ chiến sự.

Ông nói: "Tình trạng này sẽ không chỉ diễn ra trong vài ngày mà là vài tuần hay vài tháng tới. Trên thực tế, nó sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn".

Ông Beasley bày tỏ quan ngại về thành phố cảng Mariupol, nơi có số lượng quân Ukraine đồn trú ngày càng giảm trong bối cảnh chống lại cuộc bao vây của Nga, hơn 100.000 dân thường bị mắc kẹt trong tình trạng rất cần thực phẩm, nước uống và sưởi ấm.

Bên cạnh đó, việc các lực lượng Nga kiểm soát thành phố khiến khả năng viện trợ người dân trở nên rất khó khăn, kể cả khi WFP đã yêu cầu tiếp cận.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ người dân Mariupol cũng như bất kỳ nơi nào khác. Đây là một tình huống tàn khốc, mọi người đang bị chết đói", ông nói.

Nga quyết tâm kiểm soát Mariupol để các lực lượng của họ từ Crimea có thể liên kết hoàn toàn với quân đội ở những nơi khác trong khu vực phía đông Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine và là mục tiêu của cuộc tiến công sắp tới.

Quan chức Liên Hợp Quốc tuyên bố người dân Mariupol đang "chết đói" - Ảnh 2.

Ông Beasley cho biết người dân Mariupol đang bị "chết đói" trong bối cảnh thành phố bị bao vây. Ông cũng dự đoán cuộc khủng hoảng nhân đạo của Ukraine có khả năng sẽ xấu đi khi Nga tăng cường tấn công trong những tuần tới. Ảnh: AP

Ông David Beasley cũng cảnh báo về những ảnh hưởng sắp tới đến thế giới do Ukraine đóng vai trò là nhà cung cấp ngũ cốc quốc tế lớn.

Ông nói, tình trạng thiếu lương thực toàn cầu do chiến sự có thể dẫn đến "sự di cư ồ ạt vượt quá bất cứ điều gì chúng ta từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai", lặp lại những nhận xét mà ông đã đưa ra với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng trước.

Nga và Ukraine cùng nhau sản xuất 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu và xuất khẩu khoảng 3/4 dầu hạt hướng dương của thế giới. Một nửa lượng ngũ cốc mà WFP mua để phân phối khắp thế giới đến từ Ukraine.

Ông Beasley cho biết khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu không thể vận chuyển được bởi chiến sự. Nông dân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận phân bón và hạt giống, và hoa màu của họ có thể sẽ bị thối rữa nếu chiến sự kéo dài và không có cách nào để xuất khẩu, ông cảnh báo.

Những thách thức về vận chuyển đã buộc WFP phải giảm một nửa khẩu phần ăn của hàng triệu người, phần lớn trong số đó ở châu Phi, thậm chí có thể cần phải cắt giảm nhiều hơn nữa, ông cho biết.

"Mọi người sắp chết đói", ông Beasley nhấn mạnh.

Ông Beasley cũng đã đến thăm các khu vực gần Kiev bị tàn phá bởi hoạt động quân sự của Nga, bao gồm cả thị trấn Bucha. Ông mô tả các khu dân cư "hoàn toàn bị tàn phá bởi các vụ đánh bom", ví những gì ông nhìn thấy như một cơn ác mộng không thể tin được.

"Chà, tôi biết một điều rằng mọi người đang chết dần", ông nói. "Điều này thực sự đau lòng!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem