Quan hệ nam nữ không trong sáng, hai cán bộ thanh tra bị kỷ luật

Đất Lửa Thứ tư, ngày 03/06/2020 18:55 PM (GMT+7)
Hai cán bộ cơ quan thanh tra tỉnh có quan hệ nam nữ không trong sáng vừa bị kỷ luật.
Bình luận 0

Chiều 3/6, bà Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa họp và có một số kết luận.

Quan hệ nam nữ không trong sáng, hai cán bộ thanh tra bị kỷ luật - Ảnh 1.

Nơi làm việc của hai cán bộ Thanh tra tỉnh Quảng Trị bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ không trong sáng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và kỷ luật cảnh cáo với ông Phạm Ngọc Hoài - đảng viên thuộc Chi bộ Cơ quan thanh tra tỉnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bà Đỗ Thị Mỹ Phú đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong công tác; vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ nam nữ và biết những việc làm không đúng của đồng chí, đồng nghiệp nhưng không can ngăn, không báo cáo tổ chức biết để giáo dục.

Ông Phạm Ngọc Hoài đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong công tác; vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ nam nữ; có biểu hiện, suy nghĩ "tham vọng chức quyền" không trong sáng, lệch lạc về tư tưởng chính trị.

Trả lời PV Dân Việt, bà Hằng cho biết bà Phú, ông Hoài đều đã có gia đình nhưng có quan hệ tình cảm không trong sáng với nhau.

"Sự việc xảy ra đã khá lâu. Chi bộ cơ quan Thanh tra tỉnh đã kiểm tra rồi đưa lên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhưng thấy chứng cứ không đầy đủ nên không xử lý. Sau đó, trong nội bộ cơ quan có yêu cầu nên UBKT Tỉnh ủy đã vào cuộc và nay có kết quả xử lý", bà Hằng cho biết.

Theo bà Hằng, ông Hoài có lỗi nhiều hơn nên mức xử lý kỷ luật nặng hơn. Cụ thể, ông Hoài có suy nghĩ, tư tưởng tham vọng chức quyền, chạy chức chạy quyền. Khi có suy nghĩ đó, ông Hoài đã nói với bà Phú.

"Trước đây, ông Hoài là một phó phòng. Sau khi sắp xếp, sáp nhập cơ quan, ông Hoài không còn chức vụ, chỉ là cán bộ bình thường", bà Hằng nói.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Võ Ngọc Khoa- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại (từ năm 2013 đến tháng 7/2015).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem