Quan ngại căng thẳng Mỹ Trung leo thang trở lại, Dow Jones tụt dốc gần 270 điểm

03/12/2019 09:39 GMT+7
Chứng khoán Mỹ vừa có phiên lao dốc hôm 2/12 sau khi các nhà đầu tư dâng cao tâm lý quan ngại về căng thẳng Mỹ Trung leo thang.
Quan ngại căng thẳng Mỹ Trung leo thang trở lại, Dow Jones tụt dốc gần 270 điểm  - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tụt dốc do ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ Trung

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 268,37 điểm, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 27.783,04 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm 0,9% xuống còn 3.113,87 điểm - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 8/10 trong khi Nasdaq Composite đóng cửa thấp hơn 1%, xuống 8.567,99 điểm.

Cổ phiếu Facebook và Amazon, Alphabet đều giảm ít nhất 1% trong khi cổ phiếu Netflix giảm sâu 1,5%. Roku, một trong những cổ phiếu tăng nóng nhất năm 2019 giảm mạnh 15%. 

Chỉ số đo lường biến động Cboe, còn được coi là thước đo tâm lý quan ngại thị trường chứng khoán Mỹ hiện đã tăng lên mức 14,3 từ mức 12,6 trong phiên giao dịch trước đó. 

Các cổ phiếu đã lao dốc sau 1 tháng tăng trưởng mạnh mẽ. S&P 500 đã tăng 3,4% trong tháng 11 trong khi Dow Jones tăng 3,7% và Nasdaq tăng 4,5%. 

Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục chứng kiến sự lao đao trong tháng 11 sau khi chỉ số quản lý cung ứng PMI sản xuất giảm xuống 48,1, giảm sâu so với ước tính 49,4 của các nhà phân tích. 

Art Hogan, chiến lược gia thị trường từ National Securities nhận định: “Nếu bạn tìm một lý do để bán (cổ phiếu), chỉ số PMI chắc chắn đã cho bạn lý do thuyết phục”. 

Niềm tin thị trường cũng bị tác động to lớn sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định Trung Quốc hiện vẫn muốn tiến đến thỏa thuận thương mại, nhưng Mỹ sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 1/12 cho hay điều kiện tiên quyết để Bắc Kinh tiến đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 là dỡ bỏ thuế quan đang áp lên hàng hóa Trung Quốc. 

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã lên cao kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump ký thông qua đạo luật Dân chủ và Nhân quyền cho Hồng Kông, điều mà phía Bắc Kinh chỉ trích là sự can thiệp thô bạo vào nội bộ chính trị quốc gia. Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc sau đó đe dọa Trung Quốc sẽ sớm trả đũa Mỹ bằng một danh sách đen khác sắp được công bố. 

Cũng trong ngày 2/12, Tổng thống Trump tuyên bố khôi phục thuế nhập khẩu kim loại từ Brazil và Argentina. Nguyên nhân được Tổng thống đề cập là tình trạng mất giá tiền tệ của hai quốc gia này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất nội địa, do đó mức thuế được cho là có hiệu lực ngay lập tức. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục