Quan tham TQ lợi dụng quỹ xổ số để tậu nhà, sắm... du thuyền

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ ba, ngày 09/12/2014 06:47 AM (GMT+7)
Mỗi năm, lên tới hàng triệu nhân dân tệ từ quỹ xổ số đã bị các quan tham chiếm dụng để tậu nhà, mua xe hơi, thậm chí du thuyền, thay vì trở thành vốn đầu tư, giúp xây dựng các công trình phúc lợi.
Bình luận 0

Theo Tân Hoa xã, quỹ bán vé xổ số phúc lợi xã hội của Trung Quốc đã tăng lên tới 1 nghìn tỷ nhân dân tệ kể từ đợt phát hành xổ số đầu tiền kể từ năm 1987. Trong khi đó, doanh thu bán vé xổ số thể thao, được đưa ra cách đây 20 năm, tạo ra hơn 700 tỷ nhân dân tệ.

Tháng trước, Văn phòng Kiểm toán quốc gia đã bất ngờ kiểm toán các quỹ xổ số trên toàn quốc kéo dài hàng tháng và kết luận, tiền quỹ đã bị lạm dụng nghiêm trọng.

Theo Tân Hoa xã, cuộc kiểm toán bất ngờ đã phát hiện tình trạng tham nhũng tràn lan trong các phòng, ban nắm giữ các quỹ xổ số nói trên.

img

Chào bán xổ số ở Trung Quốc.

Trong khi quy chế quản lý quỹ xổ số của Trung Quốc quy định, 35% số tiền phải được chi cho các dự án phúc lợi công cộng. Một quan chức tài chính Giang Tô cho hay, ông chưa từng thấy các quỹ phúc lợi xã hội được sử dụng đúng mục đích trên thực tế, dù quy định rõ ràng là người t có thể được sử dụng các quỹ này để tài trợ cho chương trình phúc lợi xã hội, như lương hưu, bảo hiểm y tế và thất nghiệp.

Tại tỉnh Sơn Đông, các ban ngành thể thao vẫn chưa sử dụng 425 triệu nhân dân tệ thu được từ việc bán xổ số vào cuối năm 2012; Ở Thượng Hải, 80% các quỹ xổ số phúc lợi xã hội đã không được sử dụng từ đầu năm 2010.

Theo đó, các nguồn quỹ này là “món lộc” béo bở và kếch xù để các quan tham trục lợi riêng.

Wang Zengxian, cựu giám đốc của trung tâm xổ số phúc lợi xã hội của thành phố Thanh Đảo đã bị bắt giữa vì nhận hối lộ hơn 47 triệu nhân dân tệ, cũng sử dụng nguồn quỹ xổ số để mua một chiếc du thuyền sang trọng trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Ủy ban Thể thao Thượng Hải đã được sử dụng hơn 16 triệu nhân dân tệ từ quỹ xổ số để cải tạo địa điểm thể thao trong năm 2009. Tuy nhiên, 1/3 khoản tiền bị chi tiêu bất hợp pháp bao gồm xây mới trụ sở cũng như xây các tòa nhà để cho thuê.

Tại Hồ Bắc, các kiểm toán viên phát hiện tiền quỹ xổ số được sử dụng để xây trụ sở mới, trả lương nhân viên hành chính.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem