Quận Thanh Xuân hưởng ứng Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022

Phi Long Thứ sáu, ngày 22/04/2022 22:10 PM (GMT+7)
UBND quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 681/UBND-KT về tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022.
Bình luận 0

UBND quận Thanh Xuân đã giao các đơn vị có liên quan triển khai nhiều hình thức thiết thực, phong phú nhằm tuyên truyền, giới thiệu Hội chợ tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận như: Thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh phường,... để người dân và doanh nghiệp biết, tích cực hưởng ứng tham gia, mang sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến trưng bày tại Hội chợ.

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 - Ảnh 1.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 diễn ra từ gày 11/5/2022 đến ngày 20/5/2022 tại Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Trước đó, ngày 12/4/2022, Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1322/KH-SCT về tổ chức Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022.

Theo nội dung Kế hoạch, đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân ngành hàng lưu niệm, quà tặng thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, tinh hoa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của các làng nghề của Hà Nội phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến Thủ đô nhân dịp tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Hội chợ triển lãm có quy mô 100 gian hàng có thiết kế tiêu chuẩn và khu triển lãm khoảng 1500m2 được chia thành 04 nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu gồm: Gốm sứ, Mây tre đan, Sơn mài, Khảm trai, Lụa thêu ren và ngành thủ công mỹ nghệ khác.

Thời gian tổ chức Hội chợ: Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 20/5/2022. Địa điểm: Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem