Quảng Bình: 200 phụ nữ huyện Lệ Thuỷ dự phiên chợ nông sản 8/3

Trần Anh Thứ tư, ngày 08/03/2023 16:51 PM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) tổ chức phiên chợ trưng bày 100 mặt hàng nông sản, trong đó, nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, phiên chợ được tổ chức trong khuôn viên Trung tâm Văn hoá huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình), ngay từ sáng sớm đã có rất đông người đến tham gia. Các chị, các mẹ trong trang phục áo dài vui vẻ đứng bán hàng, câu chuyện về ngày 8/3 được nhiều chị, em chia sẻ tạo không khí vui tươi ở các gian hàng.

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 1.

Phụ nữ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) mặc áo dài đứng bán nông sản ở phiên chợ.

Tại phiên chợ, hơn 100 mặt hàng nông sản được bày bán, như: tinh bột nghệ, bột mỳ tinh, khoai deo, nén, gạo, ổi, bánh lọc, cá lóc, măng rừng, chuối rừng, mực, gà đồi, ngũ cốc, tinh dầu tràm, tinh dầu sả, rượu, yến sào… trong đó, nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP cấp huyện, cấp tỉnh.

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 2.

Phiên chợ thu hút đông người đến mua sắm, có người còn quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội về phiên chợ đặc biệt này.

Chị Hồ Thị Ưa - Hội viên chi hội phụ nữ bản Còi Đá, xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Đến với phiên chợ, tôi bày bán sản phẩm Nếp than Bru Vân Kiều. Đây sản phẩm được trồng tại vùng miền núi và được nhiều người mua sử dụng, phản hồi rất tích cực".

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 3.

Ông Lê Vĩnh Thế - Bí thư huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tham quan sản phẩm tại phiên chợ cho chị em phụ nữ.

Chị Phạm Thị Tám - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thượng Xá, xã Hoa Thủy (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Tôi là tổ trưởng tổ hợp tác nén sạch Thượng Vinh. Đến với phiên chợ tôi mang theo sản phẩm Nén sạch Thượng Vinh, sản phẩm này đã được công nhận là OCOP cấp huyện".

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 4.

Nhiều mặt hàng nông sản, như: mướp đắng, dứa, rau cải... được bày bán ở chợ.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Trà Giang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Phiên chợ thu hút hơn 200 chị em phụ nữ trên địa bàn tham gia, các sản phẩm bày bán được nhiều người chọn mua và phản hồi rất tích cực".

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 5.

Phụ nữ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) chen chân mua sắm tại phiên chợ.

Theo bà Lệ Thị Trà Giang, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về phát triển kinh doanh và khởi nghiệp các Hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ quản lý đã góp phần tạo nguồn thu nhập đáng kể cho từng gia đình, đóng góp ngân sách cho địa phương và góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Nhiều phụ nữ đã vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh để đứng lên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và mang lại thành công với nhiều hướng đi mới, dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa phương.

Phụ nữ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mặc áo dài bán nông sản nhân dịp 8/3 - Ảnh 6.

Phụ nữ Lệ Thủy (Quảng Bình) mặc áo dài đứng giới thiệu về sản phẩm, mời chào người dân tới mua.

"Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn sẽ tiếp tục phát động, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu, xây dựng nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch. Tiếp tục khai thác các nguồn lực để đào tạo, tư vấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực để phong trào khởi nghiệp", bà Lê Thị Trà Giang cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem