Ở xã có đường làng nông thôn mới đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số

Trần Anh Thứ sáu, ngày 10/03/2023 15:09 PM (GMT+7)
Là xã vùng ven của TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), thời gian qua, chính quyền địa phương xã Nghĩa Ninh đã đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số vào xử lý công việc, từ đó kết nối giữa các cấp gần nhau hơn, hướng tới mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao.
Bình luận 0

Áp dụng chuyển đổi số vào chỉ đạo, điều hành

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Trong xu hướng tất yếu của xã hội, việc áp dụng chuyển đổi số vào xử lý công việc là điều tất yếu và cần phải làm ngay. Xác định được điều đó, chính quyền xã Nghĩa Ninh đẩy mạnh chuyển đối số trong việc trao đổi, xử lý công việc hằng ngày".

Clip: Ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý tại địa phương.

"Chúng tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn cử việc tạo nhóm zalo để trao đổi, kết nối công việc. Ngày làm việc trong tuần, cán bộ, nhân viên của phường sẽ báo cáo công việc trong nhóm zalo, ai bận đi họp ở đâu phải chụp ảnh giấy mời họp gửi lên nhóm để quản lý, không thể viện lý do rồi đi làm việc riêng cá nhân được.

Hay như nhóm zalo có tên "Kết nối bình yên", trong nhóm này sẽ có các trưởng thôn, lực lượng công an xã và các ban ngành đoàn thể xã … cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin, như: thông báo đi làm căn cước công dân, tuyên truyền để tránh những việc làm vi phạm pháp luật hay báo cáo tình hình an ninh trật tự ở các thôn, người lạ vào địa phương, có dấu hiệu bất thường là các thôn báo vào nhóm ngay.

Gần đây nhất, trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, lúc đầu, nhiều hộ dân không đồng tình với việc đền bù, có những việc làm sai trái. Trước sự việc đó, chính quyền địa phương đã có những trao đổi, kết nối với nhau trong nhóm zalo để tìm ra phương án xử lý, từ đó tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu. Hiệu quả mang lại rõ rệt, khi trong thời gian ngắn, hầu hết bà con đồng tình và nhận tiền đền bù", ông Đào Văn Tuấn nói.

Quảng Bình: Đường làng nông thôn mới xã này đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trao đổi, kết nối thông tin với các ban ngành đoàn thể qua nhóm zalo. Ảnh: TA

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng thôn Trung Nghĩa 6, xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Tham gia vào nhóm zalo, việc trao đổi, kết nối thông tin giữa các cấp gần gũi hơn. Có chuyện gì chưa hiểu, chưa thỏa đáng là tôi nhắn vào nhóm zalo để thảo luận, lần nào cũng nhận được phản hồi rất nhanh chóng".

"Chính quyền địa phương thường thông báo những kế hoạch, chủ trương mới vào trong một nhóm zalo, khi nhận được thông tin, tôi lại chuyển tải qua loa phát thanh đến cho bà con trong thôn, qua đó, bà con tiếp nhận thông tin nhanh hơn", ông Phạm Thanh Hải – Trưởng thôn Trung Nghĩa 2, xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết.

Quảng Bình: Đường làng nông thôn mới xã này đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số - Ảnh 3.

Các con đường, ngõ xóm ở xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã được bê tông hóa, trải dài thẳng lối. Ảnh: TA

Theo ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh, áp dụng chuyển đổi số ở địa phương còn thể hiện qua việc ký số hóa điện tử, số hóa dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh)…

Hướng tới nông thôn mới nâng cao

Ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Địa phương chúng đã về đích nông thôn mới năm 2015 và đang nỗ lực, phấn đấu để đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025".

Quảng Bình: Đường làng nông thôn mới xã này đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số - Ảnh 4.

Những hàng rào xanh mướt trước nhà của các hộ dân ở xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: TA

Theo ông Tuấn, xã Nghĩa Ninh có diện tích trên 1.570 ha, trong đó, đất nông nghiệp chiếm 145 ha, người dân chủ yếu trồng lúa. Hiện, các tuyến đường giao thông, công trình cơ sở hạ tầng cho tới mỗi ngõ, xóm không còn cảnh đường đi sình bùn, lầy lội mà thay vào đó là những con đường bê tông rộng, trải dài thẳng lối, nối liền các thôn - xóm, đời sống người dân cũng nhộn nhịp, rộn ràng, sung túc hơn.

Quảng Bình: Đường làng nông thôn mới xã này đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số - Ảnh 5.

Người dân ở xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang tích cực trồng mới hàng rào cây xanh bên các con đường làng. Ảnh: TA

"Địa phương đang triển khai mô hình ngày chủ nhật xanh ở tuần thứ 2 hàng tháng, đến ngày đó, bà con tại ngõ xóm sẽ hò hẹn nhau ra trước các cung đường quét dọn, thu gom rác. Hay mô hình hàng rào xanh nông thôn mới đang được Hội Phụ nữ triển khai tại địa phương, sau khi phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ xã và các hộ gia đình đã tập trung trồng, chăm sóc, tỉa, xén cỏ, lá hàng rào xanh tại thôn Trung Nghĩa 6 với chiều dài khoảng 300m và phấn đấu đạt 1.000m hàng rào xanh trong thời gian tới" - ông Tuấn nói.

Quảng Bình: Đường làng nông thôn mới xã này đẹp như phim, chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số - Ảnh 6.

Xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hướng đến về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Ảnh: TA

Bà Nguyễn Thị Hoài Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ trồng cây bóng mát, cây xanh tại khu vực hành lang đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm, khuôn viên, công trình công cộng, nhà văn hóa, công trình di tích lịch sử. Tôn tạo, chăm sóc, nhân rộng mô hình, tổ chức tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường… nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, đẹp".

"Thời gian tới, xã Nghĩa Ninh sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển hoàn thiện hơn. Gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh; tập trung xây dựng xã Nghĩa Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Ninh ngày càng giàu, đẹp…", ông Đào Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem