Gia cảnh khốn khó của vợ chồng nhiễm chất độc màu da cam lật thuyền tử vong khi đánh cá để lại 6 con thơ

Trung Thuần Thứ bảy, ngày 28/05/2022 13:16 PM (GMT+7)
Ngày 28/5, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Q (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị H (49 tuổi), họ hàng lo hậu sự.
Bình luận 0

Ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa tìm thấy thi thể hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Quốc (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1973) trú tại thôn 4 Hoàn Trạch tử vong do bị chìm thuyền.

Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra đuối nước khiến 5 người tử vong - Ảnh 1.

Thi thể vợ chồng anh Nguyễn Văn Quốc và chị Nguyễn Thị Hường vừa được tìm thấy vào rạng sáng nay (28/5). Ảnh: Trung Thuần

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27/5, anh Quốc và chị Hường đi đánh bắt cá ở nhánh sông cầu Thanh Ba (giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) thì bị chìm thuyền, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thị trấn Hoàn Lão đã phối hợp với xã Bắc Trạch, Thanh Trạch và Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Hải đội 2 khẩn trương tìm kiếm. Đến rạng sáng nay (28/5) thi thể của hai vợ chồng anh chị đã được tìm thấy.

Ông Q bị tàn tật do ảnh hưởng nhiễm chất độc màu da cam. Gia đình ông Q bà H có 6 người con trong đó có 3 cháu nhỏ đang đi học. Cả gia đình sống trong căn nhà tình nghĩa được địa phương, người dân xây hỗ trợ cho. Giờ cả ông Q và bà H đã mất để lại 6 con bơ vơ.

Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra đuối nước khiến 5 người tử vong - Ảnh 2.

Hai anh em ruột ở thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong do đuối nước khi đi thả lưới đánh cá. Ảnh: Trung Thuần

Những ngày qua, tại Quảng Bình liên tiếp xảy ra những vụ tử vong khi đi đánh bắt cá trên sông hồ.

Trước đó, vào ngày 25/5 anh Ngô Văn Hiếu (SN 1996) và anh Ngô Văn Hiệp (SN 1999) là hai anh em ruột, trú tại TDP Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra hồ Khe Su ở gần nhà để thả lưới bắt cá và không may đuối nước khiến tử vong.

Ngày 26/5, cháu Phan Quỳnh An (SN 2018, tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về nhà bà ngoại ở xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chơi và bị đuối nước ở mương thủy lợi nội đồng, đến khi người nhà phát hiện, cháu An đã tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem