Quảng Bình: Ngư dân tố chủ doanh nghiệp nợ chây ì

Thứ tư, ngày 01/08/2012 10:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 6 ngư dân ở thôn Tân Mỹ, xã Quảng Phúc (Quảng Trạch) đã cùng đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Đào - chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở xã, đã vay của họ tổng số tiền 874 triệu đồng nhưng chây ì không trả.
Bình luận 0

Ngày 31.7, ông Nguyễn Thanh Đôn - Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc (Quảng Trạch) cho biết, 6 ngư dân ở thôn Tân Mỹ đã cùng đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972) - chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở xã, đã vay của họ với tổng số tiền 874 triệu đồng nhưng chây ì không chịu trả.

Theo đơn tố cáo, bằng hình thức vay tiền trả lãi cao (3 đến 5%/tháng), bà Đào đã nhiều lần vay tiền của ngư dân, lúc đầu thì trả lãi đều nhưng về sau thì khất dần và không thấy trả nữa. Thấy có dấu hiệu bất minh nhiều người đã đến đòi lại tiền nhưng bà Đào không chịu trả…

Theo ông Đôn, trên thực tế tại thôn Tân Mỹ và các thôn khác ở xã Quảng Phúc, số người cho bà Đào vay tiền để lấy lãi lớn hơn rất nhiều và số nợ được đồn đoán lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem