Quảng Bình: Nhà nghỉ Hoài Thu xây ngang nhiên xây dựng trái phép

Lê Tập - Trần Anh Thứ tư, ngày 06/03/2019 09:23 AM (GMT+7)
Nhà nghỉ Hoài Thu (địa chỉ thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không chỉ xây sai phép mà còn lấn cả hành lang đường bộ, lấn cả sông Gianh.
Bình luận 0

Ngang nhiên vi phạm

Những ngày qua, phóng viên Dân Việt nhận được phản ánh của người dân thôn Thanh Khê (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về việc nhà nghỉ Hoài Thu (nằm sát chân cầu Thanh Ba, thuộc địa phận thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch) xây sai phép.

img

Nhà nghỉ Hoài Thu ngang nhiên xây dựng trái phép. Ảnh: Lê Tập

Phóng viên vào cuộc và nắm được, nhà nghỉ Hoài Thu do ông Nguyễn Văn Đức (chủ công trình) đã lấn ra hành lang giao thông Quốc lộ 1A và lấp. Ngoài ra lấn cả ra sông Giang.

Biên bản lập ngày 16.10.2018 dưới sự kiểm tra của Hạt Quản lý đường bộ BOT, UBND xã Thanh Trạch xác định chủ nhà nghỉ - ông Nguyễn Văn Đức đã "đào hố móng đất, dựng cột thép chuẩn bị đổ ba móng, cột trụ. Hiện tại đào 5 hố. Hố móng thứ nhất cách lan cầu 0,7m, hố thứ hai cách mép đường nhựa 1m, hố thứ ba cách 1,6m, hố thứ tư cách 2m, hố thứ năm cách 2,2m. 

Hành trên đã vi phạm quy định tại điều 8 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và khoản 1, điều 15 thuộc Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24.2.2010 của Chính phủ về Quản lý và Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

img

Cồng, tường nhà nghỉ Hoài Thu xây lấn QL1A. Ảnh: Lê Tập

Phạt cho có rồi để đó?

Ngày 19.10.2018, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Đức 2,5 triệu đồng. Buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trong vòng 10 ngày. 

Tuy nhiên, tới thời điểm này,đã 5 tháng trôi qua nhưng nhà nghỉ này vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy sẽ tháo dỡ.

img

Chủ nhà nghỉ Hoài Thu ngang nhiên cơi nới, kè đá kiên cố lấn sông Gianh. Ảnh: Trần Anh

Làm việc với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lào - Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết: “Vừa rồi, bên Thanh tra giao thông cùng với xã đã lập biên bản về việc vi phạm hành lang Quốc lộ 1A, biện pháp là buộc phải tháo dỡ”.

Còn ông Đỗ Xuân Thủy - Chi cục phó Quản lý đường bộ II.4 (Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) nói: “Nhà nghỉ Hoài Thu bên cầu Thanh Ba của ông Nguyễn Văn Đức vi phạm đã rõ, họ mới nộp phạt”.

Ông Thủy cho biết thêm: “Họ vẫn chưa tự tháo dỡ vi phạm”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem