Quảng Bình: Tập kết 4.000 tấn đá trắng sai phép, vẫn tiếp tục nghiền đá gây ảnh hưởng môi trường

Trung Thuần Thứ bảy, ngày 03/10/2020 09:59 AM (GMT+7)
Mỏ đá Hồng Lĩnh nằm ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình), nơi tập kết 4.000 tấn đá trắng không nguồn gốc bị phát hiện, lập biên bản xử lý hiện gây ô nhiễm trầm trọng.
Bình luận 0

Vừa qua, như Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin "Quảng Bình: Hàng nghìn khối đá trắng tập kết trái phép"; Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc vụ 4.000 tấn đá trắng tập kết “lậu”...

Theo đó, mỏ đá của Công ty TNHH Khai thác Vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh (mỏ đá Hồng Lĩnh – PV) nằm ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã hết hạn khai thác, nay thu mua đá trắng rồi thực hiện xay, nghiền đá gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Quảng Bình: Tập kết 4.000 tấn đá trắng sai phép còn ngang nhiên xay, nghiền đá gây ảnh hưởng môi trường - Ảnh 1.

Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, lập biên bản về việc 4.000 tấn khoáng sản không nguồn gốc, mỏ đá Hồng Lĩnh vẫn hoạt động. Ảnh: PV

Mỏ đá Hồng Lĩnh lén lút xay đá cả ngày lẫn đêm. Video người dân cung cấp.

Ông L.Đ (trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), cho biết: "Dù đã bị Công an tỉnh phát hiện, lập biên bản về 4.000 tấn đá trắng không nguồn gốc mua về tập kết ở mỏ đá Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tổ chức xay đá, bụi bay trắng trời. Họ còn chuyển xay đá vào buổi tối, xay gây ồn ào, ô nhiễm lắm".

Theo anh T. một người dân khác tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), việc xay đá trong bãi vật liệu của mỏ đá Hồng Lĩnh không theo thời gian cụ thể và thường xuyên tổ chức xay vào buổi tối, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Phóng viên đã liên hệ với ông Đặng Ngọc Thoàn - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh, ông Thoàn nói qua điện thoại: "Mỏ đá của tôi, tôi cho thuê rồi họ xay đấy. Thì sao!?", rồi ông Thoàn tắt máy.

Quảng Bình: Tập kết 4.000 tấn đá trắng sai phép còn ngang nhiên xay, nghiền đá gây ảnh hưởng môi trường - Ảnh 3.

iệc xay đá gây ảnh hưởng môi trường.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch nói: "Dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình, đoàn liên ngành được thành lập và kiểm tra phát hiện 4.000 tấn khoáng sản không nguồn gốc tại mỏ đá Hồng Lĩnh. Hiện thẩm quyền xử lý thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình)".

Liên quan đến thông tin phía mỏ đá Hồng Lĩnh đang tổ chức xay đá, ông Nguyễn Xuân Đạt, cho biết: "Tôi sẽ chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xem họ xay nhằm mục đích gì, họ lấy chỗ đá công an tạm giữ hay đá khác".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem