Quang Hải cùng đồng đội và giới nghệ sỹ kêu gọi ủng hộ mua máy thở cho tuyến đầu chống dịch

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 23/07/2021 11:00 AM (GMT+7)
Quang Hải cùng các đồng đội của tuyển bóng đá Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu... và giới nghệ sỹ, người nổi tiếng cùng lên tiếng kêu gọi ủng hộ mua máy thở, trang phục bảo vệ cho tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Đây là chương trình "Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam" do VinaCapital Foundation (VCF) triển khai nhằm gây quỹ cho việc mua các thiết bị và vật dụng y tế chống dịch cấp thiết cho các cơ sở y tế tuyến đầu trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và số lượng người mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là tại TP.HCM.

Quang Hải cùng đồng đội và giới nghệ sỹ kêu gọi ủng hộ mua máy thở cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Quang Hải cùng đồng đội và giới nghệ sĩ cùng lên tiếng ủng hộ chương trình "Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam". Ảnh: Zing.vn

Theo đó, VCF đặt mục tiêu gây quỹ để có thể hỗ trợ ít nhất 15 máy trợ thở cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 và trang phục bảo hộ nhằm bảo vệ ít nhất 9.000 nhân viên y tế tuyến đầu khỏi các nguy cơ lây nhiễm trong ít nhất 30 ngày và tiếp tục gây quỹ để tăng số lượng thiết bị, vật dụng trong trường hợp dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hưởng ứng chương trình "Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam", Quang Hải cùng các đồng đội của tuyển bóng đá Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu... cùng các nghệ sĩ và người nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Nam Trung, Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Ninh Dương Lan Ngọc, Kim Lý, hoa hậu H'Hen Niê…, cùng lên tiếng ủng hộ, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình và lời kêu gọi đóng góp quỹ đến người dân trên cả nước.

Nhà sản xuất – Đạo diễn – Diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi mong muốn được cùng các anh chị em nghệ sĩ và VCF góp một phần công sức bé nhỏ trong công tác chống dịch của cả nước và hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, sức khỏe của mọi người được đảm bảo và quay trở lại cuộc sống bình thường".

Ông Andy Ho - Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital, Thành viên Hội đồng Quản trị VinaCapital Foundation cho biết, với sự hỗ trợ của UBMTTQ TP.HCM, quý nhà tài trợ và các đối tác, VinaCapital Foundation triển khai chương trình và chiến dịch gây quỹ với mong muốn góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, cũng như bảo vệ sinh mạng của những người mắc Covid-19 đang điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân nặng qua việc cung cấp thiết bị y tế cần thiết.

"Hãy chung tay cùng chúng tôi, sự đóng góp của các bạn sẽ bảo đảm cho thành công của chương trình và góp phần đẩy lùi đại địch Covid-19 tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Andy Ho, nói.

Mục tiêu gây quỹ để có thể hỗ trợ ít nhất 15 máy trợ thở cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 và trang phục bảo hộ nhằm bảo vệ ít nhất 9.000 nhân viên y tế tuyến đầu...

Quang Hải cùng đồng đội và giới nghệ sỹ kêu gọi ủng hộ mua máy thở cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Mục tiêu chương trình "Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam" là có thể hỗ trợ ít nhất 15 máy trợ thở cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 ...

Cũng theo ông Andy Ho, VCF sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM phân bổ các thiết bị y tế đến đúng nơi đang cần thiết nhất.

Được biết, trong năm 2020, VCF cũng đã trao tặng nhiều thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống Covid-19 với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng cho các bệnh viện tại TP.HCM. Từ đầu tháng 7 năm nay, VCF cũng đã trao tặng trang phục bảo hộ y tế hỗ trợ nhiều cơ sở y tế trong thành phố đối phó với đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem