Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà

Trương Hồng Thứ năm, ngày 11/02/2021 21:54 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo đã xuống tận nơi các lao công dọn rác thải trong đêm giao thừa để động viên và tặng quà.
Bình luận 0

8h30 tối nay 11/2 (30 Tết Nguyên đán), chỉ còn vài giờ nửa là đón giao thừa năm Tân Sửu 2021, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, ông Hồ Quang Bửu và ông Nguyễn Hồng Quang (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cùng nhiều lãnh đạo sở, ban ngành Quảng Nam xuống tận khu vực chợ Tam Kỳ, nơi hàng trăm lao công đang tất bật dọn dẹp cho sạch sẽ rác thải để chào đón năm mới nhằm thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều suất quà cho các công nhân môi trường.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh xuống tận nơi lao công dọn rác để động viên và tặng quà Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các công nhân môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã không ngại khó khăn gian khổ, lặn lội cả ngày đêm để mang lại cho phố phường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được sạch sẽ hơn, đặc biệt nhất là những ngày trước và sau tết lượng rác thải tăng gấp nhiều lần.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (bên phải) tặng quà cho đại diện Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam.

"Dù chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đón giao thừa, nhưng với nhiệm vụ cao cả để mang lại cho những tuyến đường, những khu dân cư sạch sẽ, các công nhân đã chấp nhận đón giao thừa ngoài đường để cùng nhau dọn dẹp rác thải, đó là điều mà chúng tôi và nhiều người dân rất ghi nhận. Nhân đây, tôi gửi lời chúc các anh chị lao công cùng gia đình có một cái tết ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc. Mong sao các anh chị công nhân sớm về đón giao thừa cùng với chồng, con…", Bí thư Cường chia sẻ.

Ông Đoàn Kim Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam cho biết: Lượng rác ngày Tết tăng gần gấp 7 lần so với ngày thường, rất may năm nay thời tiết thuận lợi không mưa nên việc dọn rác thải trong dịp Tết được thuận lợi và dễ dàng hơn.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 3.


Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà cho lao công ngay tại khu vực chợ Tam Kỳ

Để dọn dẹp phố phường ngày Tết, công ty đã huy động hơn 600 công nhân ở các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam làm việc, túc trực dọn vệ sinh 24/24 giờ. Ngoài ra, đơn vị huy động hơn 100 lượt xe trung chuyển rác thải đến các bãi để xử lý, hạn chế thấp nhất tình trạng tồn tại rác ứ đọng nhiều ngày, dự kiến Tết này đơn vị thu gom khoảng vài chục ngàn khối rác thải. Riêng trong đêm giao thừa năm nay, đơn vị dự kiến dọn đến 3-4 giờ sáng mồng 1.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 5.

Lao công của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tất bật dọn dẹp rác thải và đón giao thừa ngoài đường.

Ông Đoàn Kim Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam chia sẻ với Dân Việt

"Công ty rất trân trọng các cán bộ, nhân viên, vì công việc này đa phần rất khổ cực, không kể trời mưa hay nắng, lễ hay Tết, nhưng họ vẫn ngày đêm mang về môi trường trong sạch cho chúng ta. Về chế độ, chính sách để công nhân an tâm làm trong dịp Tết, ngoài lương tháng 13 ra, công nhân được hơn 10 triệu và có quà là gạo", ông Thịnh nói.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 7.

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy xuống tận nơi lao công dọn rác để tặng quà - Ảnh 8.

Những núi rác thải như thế này mà không có các lao công dọn dẹp thì sẽ tồn ứ gây ô nhiễm môi trường

Đang cùng với nhiều lao công khác quét sạch từng cộng rác ở các tuyến đường Tam Kỳ, lao công Trần Văn Mai  (51 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: "Đây là năm thứ 19 tôi làm việc dọn rác thải, với thời gian đó cũng là 19 năm tôi đón giao thừa ngoài đường cùng các anh chị lao công trong công ty".

Lao công Trần Văn Mai (51 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ đã 19 năm ông đón giao thừa ngoài đường.

Khi được hỏi việc đón giao thừa ngoài đường vậy gia đình, vợ con họ như thế nào, lao công Trần Văn Mai tâm sự: "Làm riết cũng quen rồi, đây là công việc ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà nên phải chấp nhận. Không ở nhà cùng vợ con đón giao thừa tôi cảm thấy rất buồn nhưng vì công việc xã hội, nên mình phải chấp nhận thôi.

Cũng may là mọi việc gia đình còn có vợ và các con lo, còn mình cùng anh chị em trong công ty dọn sạch sẽ đến tầm 4 - 5 giờ sáng sẽ về đến nhà. Đã làm công việc này, thì vợ con phải thương mình thôi…".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem