Quảng Nam: Chăm lo sức khỏe bà con vùng biên

Thứ tư, ngày 02/10/2013 10:24 AM (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, từ khi thành lập (năm 2008) đến nay, các trạm xá quân-dân y kết hợp tại các huyện Tây Giang và Nam Giang hoạt động rất hiệu quả.
Bình luận 0
Mỗi trạm luôn có 7- 8 người làm công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho bà con vùng biên. Các trạm đều được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp X-quang, máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm với tiêu chuẩn của bệnh xá khu vực tuyến huyện.
B.K (B.K)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem