Quảng Nam chi 13,5 tỷ đồng thực hiện dự án thu mua, cung ứng nông sản an toàn

Trương Hồng
01/04/2025 14:21 GMT +7
UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ nguồn vốn 13,5 tỷ đồng để thực hiện dự án “Thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước”.

Ngày 1/4, nguồn tin cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã có quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho UBND huyện Tiên Phước.

Tiên Phước được mệnh danh là xứ sở cây ăn quả của tỉnh Quảng Nam, nơi đây có nhiều loại trái cây nổi tiếng như bòn bon, măng cụt, vú sữa... Ảnh: CTV

Việc phân bổ nguồn vốn với số tiền 13,5 tỷ đồng là mục đích để thực hiện dự án “thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước” từ nguồn vốn phân bổ sau tại Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 6/12/2024 của UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt nguồn vốn, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND huyện Tiên Phước chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Tiên Phước cũng được xem là huyện có thương hiệu về cây tiêu. Ảnh: T.H

Trước đó, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với xây dựng huyện NTM, Tiên Phước phát động đợt thi đua đặc biệt vào năm 2025, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu lớn.

Đặc biệt, Tiên Phước đã huy động tổng nguồn vốn tín dụng cho nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại đạt trên 1.000 tỷ đồng. Nhờ đó, chất lượng các mô hình KTT, KTTT ngày càng tăng. Mức độ thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh của nông dân đã có chuyển biến tích cực.

Địa phương phấn đấu nâng giá trị sản xuất KTV, KTTT đến năm 2025 lên 172 triệu/1ha; giá trị sản xuất KTV-KTTT chiếm trên 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện; thực hiện cải tạo, đầu tư, thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế của 5.882 ha vườn nhà, vườn đồi hiện có, hiện Tiên Phước có hàng chục sản phẩm OCOP đã được công nhận 2 đến 3 sao.

Phấn đấu đến 2025 diện tích vườn toàn huyện đạt 7.000ha; năm 2025, tập trung đẩy mạnh phát triển các cây chủ lực như măng cụt 700 ha; bưởi 200 ha; sầu riêng 200 ha và định hướng đến năm 2030 cây măng cụt đạt 1.000 ha; bưởi 500 ha; sầu riêng 500 ha.

Sản phẩm bánh trang, mì khô của HTX Địch Yên ở Tiên Phước, ông chủ HTX này đã được vinh danh là nông dân giỏi năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn. Ảnh: T.H

“Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã xác định, đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT du lịch sinh thái gắn với xây dựng bản sắc văn hóa thuần Việt là một trong 3 nhiệm vụ đột phá mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà phải đạt được, hướng tới mục tiêu thực hiện thành công huyện nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu; là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam; đô thị Tiên Kỳ là đô thị sinh thái - văn minh…”, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết.