Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị

Hiếu Nhi Thứ sáu, ngày 10/06/2022 14:46 PM (GMT+7)
Là một xã có nhiều lợi thế phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), nhằm tạo “bước đệm” để Điện Minh chuyển mình lên đô thị.
Bình luận 0

Đổi mới toàn diện

Điện Minh là xã nằm gần trung tâm thị xã Điện Bàn, có đường quốc lộ 1A (QL1A), có hệ thống giao thông đối ngoại liên thông các vùng lân cận như ĐT608, ĐH9, ĐH13, ĐH14, trung tâm đô thị Phương An. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 779,417ha, trong đó đất nông nghiệp 429,83ha, chiếm 55,15%.

Ông Dương Ngọc Lĩnh  – Chủ tịch UBND xã Điện Minh cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã giúp bộ mặt nông thôn xã nhà thay đổi rõ nét, vì thế dù về đích xã NTM năm 2016, nhưng địa phương vẫn tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu nhằm duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí, hướng đến trở thành đô thị trong tương lai.

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 1.

Điện Minh đang chuyển mình thành đô thị. Ảnh: Hiếu Nhi.

Thời gian qua, Điện Minh đẩy mạnh công tác quy hoạch, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, mạng lưới giao thông địa bàn xã tương đối hoàn chỉnh, mặt đường cơ bản đã được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Các trục đường liên thôn, liên xã, đường huyện có tổng chiều dài 27,21km được bê tông hóa, nhựa hóa đạt tỷ lệ 100%.

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Điện Minh vừa được đầu tư xây dựng mới. Ảnh: Hiếu Nhi.

Trong năm 2021, xã Điện Minh thực hiện dự án đường Hoàng Diệu nối dài đến ĐT609 qua địa bàn xã, đường ĐT608 đoạn giáp Vĩnh Điện đến giáp quốc lộ 1A, xây dựng khu trung tâm hành chính xã. Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Bồng Lai giai đoạn 1 và 2, vận động nhân dân hiến đất, di dời tài sản 5 tuyến đường thuộc địa bàn thôn Khúc Lũy, Đồng Hạnh, Bồng Lai và Tân Mỹ.

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 3.

Ông Dương Ngọc Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Điện Minh. Ảnh: Hiếu Nhi.

Xã đưa vào sử dụng 7 công trình gồm: Nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã; nhà bia tưởng niệm liệt sĩ; nhà kho Hợp tác xã Nông nghiệp 1; kênh tưới phòng tránh hạn, nhiễm mặn thôn Trung Phú; kênh chính trạm bơm Điện Bình; Tường rào trường Lý Thường Kiệt. 

Xây dựng 2 tuyến kênh mương loại III tại thôn Khúc Lũy, Đồng Hạnh, 1 tuyến kênh tưới tiêu tại Bồng Lai và 1 tuyến đường tại thôn Tân Mỹ….

Ngoài ra, Điện Minh đầu tư xây dựng trường học như: Hệ thống thoát nước trường Lý Thường Kiệt; sửa chữa nền tầng 1 khối nhà lớp học và san nền, đổ bê tông phía tây trường học Lý Tự Trọng; lát gạch sân chơi, nhà vòm, hệ thống của trường Mẫu giáo; xây mới nhà vệ sinh cơ sở 1 trường Trần Quốc Toản.

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 4.

Dự án Khu dân cư đô thị Điện Minh đang triển khai xây dựng, khi hoàn thành là điểm nhấn của Điện Minh. Ảnh: Hiếu Nhi.

Ông Lĩnh nói: "Để hướng đến xây dựng thành công phường văn minh đô thị, Điện Minh tiếp tục duy trì và phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị", xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, vận động trên 90% nhân dân tham gia đóng phí rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp...".

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 6.

Các nhà đầu tư đã và đang đến với Điện Minh, đã giúp cho địa phương khoác lên mình "chiếc áo mới" của một đô thị trẻ trong thời gian tới. Ảnh: CT.

"Được sự quan tâm và đầu tư của chính quyền địa phương và các ban, ngành cấp trên mà diện mạo quê hương Điện Minh đổi thay từng ngày, đặc biệt là giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, khu vui chơi….

Hiện nay, con em học trong các ngôi trường mới khang trang, đời sống người dân ngày một được nâng cao, bà con nhân dân chúng tôi vui và phấn khởi lắm…", ông Lê Vĩnh Hùng - một người dân ở thôn Trung Phú 1 vui mừng nói.

Thời gian qua, nhờ việc xúc tiến kêu gọi đầu tư, địa phương đã cùng với các cấp thị xã và tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đau tư xây dựng khu trung tâm hành chính giai đoạn một với quy mô 18,6ha, được biết dự án này sau khi hoàn thành sẽ tạo nên động lực cho Điện Minh bứt phá.

Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Trần Cảnh Nhật Tân – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Minh cho biết, bên cạnh việc huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, thì xã Điện Minh còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi hiệu quả, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Năm 2021, nền kinh tế xã nhà có mức tăng trưởng khá dù gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 298,87 tỷ đồng, trong đó, ngành nông nghiệp (NN) đạt 67,56 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng (CNXD) là 141,94 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ (TMDV) là 89,37 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng TMDV – CNXD – NN, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 78% trong cơ cấu lao động.

Quảng Nam: Điện Minh chuyển mình lên đô thị  - Ảnh 6.

Cơ sở hạ tầng tại Điện Minh được đầu tư ngày càng hoàn thiện, nhất là giao thông, trường học.... Ảnh: Hiếu Nhi.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo sạ là 903,55ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 5056,4 tấn (tăng 353,4 tấn so với 2020). Năng suất lúa đạt 70 tạ/ha, sản lượng đạt 4498,4 tấn (tăng 344,4 tấn so với năm 2020).

Hiện nay, các mô hình sản xuất rau an toàn tại bãi bồi Khúc Lũy - Đồng Hạnh, cánh đồng mẫu lớn đối với lúa, ngô, rau diếp cá... đang đem lại hiệu quả kinh tế cao giúp bà con tăng thu nhập. Địa phương luôn quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh TMDV vào nông nghiệp, nông thôn.

Những năm gần đây, các hộ dân tiếp tục mạnh dạn đầu tư đa dạng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, lưu trú.... Việc đầu tư xây dựng khu TMDV kết hợp với khu phố chợ Điện Minh sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn xã.

"Mục tiêu phấn đấu năm 2022, xã Điện Minh có giá trị sản xuất tăng từ 10-12%, giá trị TMDV tăng 20-21%; CNXD tăng 10-11%, NN tăng từ 2-3%. Phấn đấu xây dựng Điện Minh đạt chuẩn phường văn minh đô thị vào năm 2025 và có mức thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm…", ông Tân chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem