Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn

Trương Hồng Thứ năm, ngày 10/06/2021 15:58 PM (GMT+7)
Trước khi đánh sập các hầm vàng trái phép ở VQG Sông Thanh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu có biện pháp ngăn chặn không cho người dân vào khu vực nêu trên, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn sức khỏe và tính mạng cho người dân…
Bình luận 0

Ngày 10/6, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (Ban Chỉ đạo) cho biết, sau khi tổ chức họp, UBND tỉnh thống nhất thời gian triển khai đánh sập, phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh từ ngày 19/6 đến ngày 26/6.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tổ chức họp kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép ở VQG Sông Thanh - Ảnh Trương Hồng

Trước đó, đoàn lãnh đạo của UBND tỉnh có cuộc khảo sát thực địa toàn bộ khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh và tiến hành các cuộc họp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Nam Giang, UBND huyện Phước Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Quản lý Khu BTTN Sông Thanh để nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 2.

Một trong hàng chục hầm vàng trái phép ở Sông Thanh - Ảnh Trương Hồng

Được biết, thời gian qua tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh (tập trung tại địa bàn xã Đắc Pring, huyện Nam Giang) diễn ra thời gian dài, làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học trong lâm phận.

Hằng năm, VQG Sông Thanh thường xuyên xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng có liên quan để tuần tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận.

Tuy đã hạn chế đáng kể tình trạng này nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn, xử lý một cách triệt để. Các đối tượng làm vàng trái phép tìm mọi cách, sử dụng nhiều thủ đoạn để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh làm cho việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 3.

Theo kế hoạch Quảng Nam sẽ dùng 6 tấn thuốc nổ đẻ đánh sập các hầm vàng trái phép ở VQG Sông Thanh - Ảnh Trương Hồng

Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh cho biết, sau khi có thông báo đến nay công tác chuẩn bị cho việc đánh sập các hầm vàng cơ bản hoàn tất.

Theo kế hoạch, lực lượng Công binh thuộc Cơ quan Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng 6 tấn thuốc nổ để đánh sập 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt thuộc các tiểu khu 377, 378 xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng Công an tỉnh kiểm tra công tác đánh sập các hầm vàng trái phép - Ảnh Trương Hồng

Để công tác chuẩn bị đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh đảm bảo chặt chẽ hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo cần tập trung quán triệt, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện và phối hợp thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an toàn, tránh các rủi ro thiệt hại ngoài ý muốn.

"Trước khi tổ chức đánh sập các hầm vàng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến tất cả người dân trên địa bàn các xã lân cận khu vực Vườn quốc gia Sông Thanh (kể cả người nước ngoài) biết thời gian tổ chức đánh sập, phá hủy các hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh; đồng thời có biện pháp ngặn chặn không cho người dân vào khu vực nêu trên, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn sức khỏe và tính mạng cho người dân…", ông Bửu nhấn mạnh.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 5.

Quảng Nam dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép: Tính mạng người dân phải được an toàn  - Ảnh 6.

Thời gian qua tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn Quảng Nam diễn ra dai dẳng gây khó khăn cho lực lượng chức năng - Ảnh Trương Hồng

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, ông đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có phương án, kế hoạch cụ thể và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, các dụng cụ liên quan đến công tác đánh thuốc nổ để phá hủy các hầm vàng đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Đối với Ban Quản lý Khu BTTN Sông Thanh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia trong thời gian triển khai đánh thuốc nổ.

"Sau khi công tác tổ chức đánh sập, phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh được thực hiện xong và đã tổ chức bàn giao hiện trường, Ban Quản lý Khu BTTN Sông Thanh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm tổ chức lực lượng, thành lập các chốt bảo vệ thường trực, tuyệt đối không để các đối tượng khai thác vàng trái phép xâm phạm khu vực nêu trên và toàn bộ lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh trở về sau…", ông Bửu yêu cầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem