Quảng Nam: Hiếm gỗ nhập khẩu, đành phải... phá rừng (?)

Trương Hồng Thứ ba, ngày 10/04/2018 12:56 PM (GMT+7)
Theo kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (Quảng Nam), một trong những nguyên nhân rừng bị tàn phá là do 2 nước bạn Lào và Campuchia đóng cửa rừng, dẫn đến gỗ nhập khẩu bị khan hiếm.
Bình luận 0

Ngày 10.4, ông Đinh Văn Hồng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh gửi Dân Việt xung quanh việc báo phản ánh tình trạng phá rừng xảy ra ở khu vực rừng đặc dụng Sông Thanh mà đơn vị quản lý.

Theo ông Đinh Văn Hồng, toàn bộ số cây gỗ tại hiện trường thuộc các khoảnh 4,5 và khoảnh 7, Tiểu khu 309, thuộc địa bàn thôn Pà Xua, Pà Rồng thuộc xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

img

Rừng già ở Quảng Nam liên tục bị chặt phá nghiêm trọng.

“Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra đo đếm và lập biên bản, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng cá thể voọc chà vá chân xám mà báo nêu, hiện Hạt đã có công văn gửi Công an Huyện Nam Giang nhờ xác minh đối tượng và cũng đã cử cán bộ phối hợp với UBND xã Tà Bhing xác minh các đối tượng khai thác, săn bắn động vật rừng. Chúng tôi cương quyết truy tìm các đối tượng phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hồng, trong năm 2017, hạt kiểm lâm đã phối hợp với Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sông Thanh tổ chức 6 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các Tiểu khu 304, 305, 306, 307, 308 và 309. Trong đó phát hiện phá hủy 5 lán trại và 100 dây cáp, cùng một số dụng cụ khác như: dao, rựa, xăng..; lập biên bản 15 gốc bị chặt hạ trái phép tại hiện trường và trên 100m3 gỗ xẻ trên dọc tuyến Sông Thanh.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 147 của UBND tỉnh Quảng Nam, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh đã phối hợp với Ban quản lý Khu BTTN Sông Thanh xây dựng và tổ chức triển khai 18 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét trong lâm phận quản lý. Kết quả phát hiện, lập biên bản 42 vụ vi phạm, trong đó có 2 vụ vi phạm về động vật rừng có dấu hiệu hình sự. Hạt đã ra quyết định trưng cầu giám định, đến nay đã có kết quả một vụ Sơn Dương. Hiện Hạt đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm soát huyện Nam Giang khởi tố theo quy định của pháp luật, một vụ đang chờ kết quả giám định; tịch thu và tạm giữ 20 m3 gỗ, 400kg sản phẩm động vật rừng.

img

Động vật hoang dã quý hiếm bị săn bắn ở rừng đặc dụng Sông Thanh bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

“Về tình trạng khai thác gỗ diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Nam Giang nói chung và địa bàn quản lý của Ban quản lý Khu BTTN Sông Thanh nói riêng, trong thời gian gần đây có một số nguyên nhân, do 2 nước Lào và Campuchia hiện đã có chủ trương đóng cửa rừng dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn gỗ nhập khẩu cung cấp cho thị trường tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, do nhu cầu sử dụng gỗ làm nhà, trang trí nội thất của người dân còn rất cao. Qua làm việc với UBND xã Tà Bhing từ đầu năm 2018 đến nay đã có 44 hộ dân tại thôn Pà Xua đăng ký xin khai thác gỗ để làm nhà.

Bên cạnh đó, lực lương công chức, viên chức của Hạt kiểm lâm RĐD Sông Thanh tới thời điểm hiện tại chỉ có 15 cán bộ chỉ đáp ứng được 10% theo Nghị định số 117 của Chính Phủ, nhưng phải quản lý 75.000 ha rừng đặc dụng trải dài 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm xác định rõ công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ chính trị của ngành nên lực lượng đã kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn quản lý” - ông Hồng cho biết.

Được biết, Khu bảo tồn Sông Thanh đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh lên vườn quốc gia. Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh có diện tích 75.000ha, nằm trên hai huyện Nam Giang và Phước Sơn. Các nhà chuyên môn ghi nhận nơi đây có hơn 830 loài thực vật bậc cao, trong đó 23 loài đặc hữu của Việt Nam; 49 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Trong rừng, hệ động vật rất đa dạng, gồm 53 loài thú, 183 loài chim, 44 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài cá và nhiều loài động vật không xương sống.

Như Dân Việt thông tin, không những mới phát hiện rừng đặc dụng Sông Thanh bị phá mà liên tục trước và sau tết đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng, trong đó vụ chặt phá 33 cây rừng già ở rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang); Ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII;  một số gỗ đã vận chuyển khỏi hiện trường; số gỗ còn tại hiện trường 5 lóng gỗ tròn và 1 cây gỗ chưa cưa xẻ, khối lượng 10,852 m3; 8 phách gỗ xẻ, khối lượng 2,299 m3.

Đặc biệt, nghiêm trọng hơn là vụ phá rừng lim quý ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang), qua kiểm tra phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Val, huyện Nam Giang. Trong đó, có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ (33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào). Ước tính tổng khổi lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3; trong đó gỗ lim xanh 223,121 m3 và gỗ Xoan đào 11,990 m3; khối lượng gỗ còn tại hiện trường 125,909 m3 gỗ tròn và 3,949 m3 gỗ xẻ.  

Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 4.4, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quang Nam cho biết, đã ký các quyết định đình chỉ công tác nửa tháng đối với 6 cán bộ kiểm lâm địa bàn BQL rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem