Quảng Nam: Hội Nông dân Đại Lộc khánh thành, bàn giao công trình điện chiếu sáng nghĩa trang Liệt sỹ

Văn Sung - Trương Hồng Thứ hai, ngày 25/07/2022 14:09 PM (GMT+7)
Công trình điện chiếu sáng khánh thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, hội viên nông dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, Hội Nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình điện chiếu sáng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Lãnh và tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cắt băng khánh thành, bàn giao công trình điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh.

Quảng Nam: Hội Nông dân thắp sáng nơi ghi công các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh (Ảnh: V.S)

Công trình hoàn thành góp phần thực hiện tốt đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ theo Nghị quyết số 68 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2911 của UBND tỉnh Quảng Nam. Công trình do Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh là đơn vị tài trợ kinh phí trên 100 triệu đồng cùng nhiều ngày công đóng góp của hội viên, nông dân để hoàn thành công trình ý nghĩa này.

Quảng Nam: Hội Nông dân thắp sáng nơi ghi công các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Trao quà cho cán bộ Hội Nông dân huyện, xã, thị trấn là con thương binh liệt sĩ (Ảnh: V.S)

Công trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, hội viên nông dân huyện Đại Lộc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Dịp này, ông Phan Ngọc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh trao 50 suất quà cho cán bộ Hội Nông dân huyện, xã, thị trấn là con thương binh liệt sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem