Quảng Nam: Hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo

16/03/2021 08:12 GMT+7
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 454 triển khai thực hiện Nghị quyết 09, cùng với nhiều cơ chế hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, của tỉnh trước đó cho thấy Nhà nước, tỉnh rất quan tâm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, vận chuyển, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện ngày hội/cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 8 triệu đồng/tổ chức, cá nhân ở miền núi; 7,5 triệu đồng ở đồng bằng.

Quảng Nam: Hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 là 23,54 tỷ đồng.

Hỗ trợ xây dựng gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu Quảng Nam tại các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, cửa hàng trong cả nước mức 45 - 50 triệu đồng/gian hàng/năm (tùy khu vực).

Hỗ trợ tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương khác, vùng, quốc gia và quốc tế mức 15 - 50 triệu đồng/ý tưởng, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Quảng Nam: Hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 2.

Nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam sẽ là "đòn bẩy" cho các dự án khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đạt giải cấp quốc tế, quốc gia, cấp vùng về khởi nghiệp sáng tạo… Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 là 23,54 tỷ đồng.

Được biết, sự hỗ trợ theo Nghị quyết 09 sẽ tạo động lực, là đòn bẩy để các cơ sở đã và đang khởi nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đình Thiên - Lam Hàn
Cùng chuyên mục