Quảng Nam hy vọng chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của tỉnh nhà

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 16/07/2021 08:55 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tin tưởng các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của Quảng Nam.
Bình luận 0

Ngày 15/7 giữa FPT và UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Việc ký kết với mong muốn góp phần đưa Quảng Nam sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột "Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số".

Tham dự sự kiện, về phía tỉnh Quảng Nam có ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía FPT có ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT cùng lãnh đạo các công ty thành viên.

Chuyển đổi số là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế

Thông qua thỏa thuận này, hai bên mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp góp phần xây dựng cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Đồng thời, hỗ trợ Quảng Nam chủ động tham cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam hy vọng chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của tỉnh nhà - Ảnh 1.

Ngày 15/7 giữa FPT và UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh Vân Anh)

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam cho biết, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh trong thời kỳ mới. "Quảng Nam mong muốn với thế mạnh của mình, FPT sẽ góp phần giúp Quảng Nam đi tắt đón đầu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để FPT kết nối mời gọi các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam. Tôi mong muốn FPT sẽ giúp 8.000 doanh nghiệp của tỉnh chuyển đổi số thành công...", ông Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tin tưởng các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT tin tưởng rằng thời cơ để đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đến. Vấn đề là sự quyết tâm, dấn thân thực thi. Đồng thời, ông Bình cũng khẳng định, FPT sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số cũng như kết nối, mời gọi các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào Quảng Nam vì sự phát triển chung của tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính được máy tính hóa 100%

Được biết, Quảng Nam đã xác định chuyển đổi số là động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt.

Quảng Nam hy vọng chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của tỉnh nhà - Ảnh 2.

Thông qua thỏa thuận này, hai bên mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp góp phần xây dựng cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số (Ảnh Vân Anh)

Với mong muốn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam và hoàn thành mục tiêu kép của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, FPT đã và đang đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong các chương trình Chuyển đổi số đô thị và xây dựng Thành phố thông minh và đang là đối tác phát triển, vận hành khu đô thị thông minh giáo dục, công nghệ cao của nhiều khu đô thị thông minh mới. 

Các giải pháp công nghệ số của FPT tập trung vào Hệ thống giao thông thông minh, Quản lý năng lượng thông minh, Chính phủ số, Giáo dục thông minh, Chăm sóc sức khỏe thông minh, và các nền tảng tích hợp dữ liệu. Nhiều dự án lớn đã được FPT triển khai, mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân.

Tiêu biểu như dự án triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử (CQĐT) cho tỉnh Quảng Ninh, góp phần mang lại môi trường làm việc liên thông, hiện đại, chuyên nghiệp trên toàn tỉnh khi chữ ký số, văn bản điện tử được triển khai tới tất cả các đơn vị, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được máy tính hóa 100%. Theo thống kê, hệ thống CQĐT đã giúp giảm 40% thời gian đi lại của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, tiết kiệm 30 tỷ/năm chi phí hành chính. 

Từ những hiệu quả mang lại, dự án góp phần giúp Quảng Ninh trở thành mô hình kiểu mẫu về CQĐT, đứng đầu cả nước về xếp hạng chỉ số PCI trong 4 năm liên tiếp (2017 – 2018 – 2019 - 2020), đứng đầu 63 tỉnh/thành phố về chỉ số PAR INDEX trong 3 năm (2017 – 2018 – 2019), trở thành tỉnh đầu tiên kết nối thành công 3 hệ thống cấp quốc gia, và đạt Giải thưởng ASOCIO chính quyền số năm 2018 trao bởi tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Thái Bình Dương.

Quảng Nam hy vọng chuyển đổi số sẽ mở ra tầm nhìn mới, mục tiêu mới cho sự phát triển của tỉnh nhà - Ảnh 3.

Web của tỉnh Quảng Nam thời công nghệ 4.0 (Ảnh Trương Hồng)

Hay Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tp.HCM (HCM LGSP) do FPT triển khai được UBND Tp.HCM đánh giá là một trong những cấu phần nền tảng của Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố, được xây dựng với tầm nhìn sẵn sàng 100% các nhu cầu nền tảng phục vụ Thành phố thông minh. 

Tính đến tháng 06/2021, đã có 42 đơn vị kết nối vào hệ thống với hơn 840.000 hồ sơ liên thông, tích hợp được hơn 8.000 GB dữ liệu của thành phố, hơn 12 triệu người dùng được xác thực và định danh. Đặc biệt, cơ quan quản lý chỉ cần một nhân viên giám sát nền tảng và hơn một giờ để xuất báo cáo thay vì hai người làm toàn thời gian trong 4 ngày để xử lý mỗi GB dữ liệu.

Với vị thế là tập đoàn công nghệ tiên phong trong lĩnh vực CNTT, giàu kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án chuyển đổi số, FPT cam kết đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, tạo nên những mô hình kinh tế số, xã hội số thích ứng với trạng thái bình thường mới trong tương lai.

Mục tiêu cơ bản của Quảng Nam đến năm 2025, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem