Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao

Trương Hồng - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 11/10/2020 08:09 AM (GMT+7)
Hai ngày nay, nước sông Vu Gia đột ngột dâng cao do các thủy điện trên thượng nguồn vận hành điều tiết kèm mưa lớn kéo dài khiến nhiều ngôi làng thấp trũng ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu.
Bình luận 0

Ngày 11/10, ghi nhận của phóng viên nước sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã dâng lên rất nhanh do mưa lớn kéo dài kèm theo đó các thủy điện thượng nguồn xả lũ, gây ngập nhiều nhà dân, các tuyến đường.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao - Ảnh 1.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao - Ảnh 2.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở huyện Đại Lộc bị chìm sâu.

Tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, thôn Khương Mỹ cạnh sông Vu Gia, đường dẫn vào thôn này bị ngập sâu từ 1,5-2m, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ khoảng 1-1,5m, người dân phải chuyển đến nhà cao khác hoặc trèo lên gác cao để tránh lũ.

Ông Trương Văn Hải (thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) cho biết, từ 2h sáng ngày 10/10 nước lũ đổ về nhanh, chỉ vài giờ nhà ông bị ngập đến 1,5m. "Lũ đổ về nhanh quá, nếu chúng tôi không nhanh chân chuyển đồ đạc lên trên cao thì bây giờ tiêu tan hết rồi, đồ đạc thì chuyển lên gác để tránh lũ, trâu bò phải gửi ở nhà cao", ông Hải nói.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao - Ảnh 3.

Tại cầu Quảng Huế, huyện Đại Lộc, lũ trên sông Vu Gia chảy cuồn cuộn khiến nhiều ngôi nhà ở hai xã Đại An và Đại Cường bị ngập. Hàng trăm con bò cùng ô tô, xe máy, máy cày đã được người dân chuyển đến để tránh lũ. 

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra và triển khai công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Đại Lộc. Lãnh đạo huyện Đại Lộc thông tin, trước tình hình mưa lũ, thiên tai diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã triển khai phương án di dời xen ghép 102 hộ dân với hơn 500 khẩu thuộc các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hòa, Đại An đến nơi ở cao ráo, an toàn trước 16 giờ ngày 10/10.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao - Ảnh 5.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, dân hối hả dọn đồ đạc lên cao - Ảnh 6.

Người dân vùng trũng ở Quảng Nam bị ngập lụt phải dùng ghe, thuyền lưu thông tránh lũ

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương phải tăng cường các giải pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Phải quyết tâm chống lũ với tinh thần khẩn trương, phải tập trung sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ, vùng sạt lở ven sông và đây là nhiệm vụ ưu tiên trước hết. Phải đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống, thuốc men cho người dân vùng di dời tập trung. Ở khu vực có nguy cơ, cần có sự vào cuộc của lực lượng xung kích, kiên quyết không cho người dân và phương tiện đi lại vùng có nguy cơ cao, đề phòng nguy hiểm, rủi ro…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem