Quảng Nam: Nông dân miền núi mang 100 mặt hàng nông sản bán giá “siêu rẻ”, đồng giá 5 nghìn đồng

Trương Hồng - Minh Tâm Thứ sáu, ngày 26/11/2021 15:30 PM (GMT+7)
Hội Nông dân Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chuỗi các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực. Trong đó, chú ý nhất là Hội chợ trưng bày, giới thiệu nông sản với giá chỉ có 5.000 đồng.
Bình luận 0

Hội Nông dân huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2023 gắn với Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021.

Quảng Nam: Nông dân miền núi mang 100 mặt hàng nông sản bán giá “siêu rẻ” với giá 5.000 đồng - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác Hội Nông dân huyện miền núi cao Tây Giang (Ảnh: Trương Hồng)

Tại hội nghị lần này, bên cạnh việc tổng kết công tác hội ra, Hội Nông dân huyện Tây Giang còn tổ chức sản phẩm mang đến hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hội chợ trưng bày này có 30 gian hàng của 10 xã, thị trấn và các hợp tác xã với hơn 100 mặt hàng nông sản, đặc sản các loại của núi rừng Tây Giang.

Những sản phẩm này do chính nông dân sản xuất ra là tâm huyết, đặc trưng của hội viên hội nông dân miền núi. Những sản phẩm tiêu biểu đạt được các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là chỉ bán với giá "siêu rẻ" 5.000 đồng/sản phẩm.

Quảng Nam: Nông dân miền núi mang 100 mặt hàng nông sản bán giá “siêu rẻ” với giá 5.000 đồng - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Tây Giang tổ chức Hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của nông dân sản xuất ra (Ảnh: Trương Hồng)

Những hàng hóa, sản phẩm như rau, củ, quả…, trên là do các hội viên hội nông dân trồng trọt, sản xuất không những giúp nông dân giảm nghèo mà còn góp phần làm giàu, thay đổi diện mạo nông thôn miền núi những năm qua.

Giai đoạn 2019 - 2021, với sự hỗ trợ từ Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, cấp ủy chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân miền núi của tỉnh đã đạt được bước tiến mạnh mẽ. Nhiều hộ vượt qua chuẩn nghèo, nhiều điển hình vươn lên làm giàu, trở thành tấm gương trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Quảng Nam: Nông dân miền núi mang 100 mặt hàng nông sản bán giá “siêu rẻ” với giá 5.000 đồng - Ảnh 3.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nông sản với giá chỉ có 5.000 đồng (Ảnh: Minh Tâm)

Không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra công ăn việc làm cho lao động địa phương và giới thiệu được nhiều sản phẩm có giá trị, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hướng đi mới.

Chính những kết quả tích cực đó đã góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, là động lực để Hội Nông dân huyện Tây Giang vươn lên và được xếp thứ 3/9 của cụm thi đua các huyện miền núi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem