Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn tạo đột phá mới, hướng đến đô thị loại III

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ hai, ngày 20/06/2022 07:28 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có sự đổi mới không ngừng, gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang.
Bình luận 0

Nhiều thành tựu nổi bật

Ông Phan Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, trong bối cảnh cả nước, tỉnh Quảng Nam nói chung, thị xã Điện Bàn nói riêng tiếp tục chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Song, với quyết tâm chính trị, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả tích cực.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 1.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã tạo nên diện mạo đô thị mới cho Điện Bàn hôm nay, ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Trần Hậu.

Thị xã Điện Bàn với quy mô dân số trên 250.000 người, trên địa bàn có Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, nhiều cụm công nghiệp và cơ sở trường học, chợ nông thôn, là địa phương giáp ranh TP.Đà Nẵng, TP.Hội An nên tình hình dịch Covid-19 luôn diễn biễn phức tạp, hết sức khó lường.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 2.

Ông Phan Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 14/6/2022. Ảnh: Trần Hậu.

Trước tình hình đó, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã kịp thời có những chỉ đạo, giải pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo theo chủ trương của Trung ương, tỉnh và phù hợp diễn biến dịch bệnh nhờ đó đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn, đưa cuộc sống vào trạng thái bình thường mới theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; đặc biệt thực hiện thành công việc cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn hướng tới đô thị loại III trước năm 2030 - Ảnh 3.

Điện Bàn phát triển đô thị ven sông Cổ Cò. Ảnh: T.H.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 3.

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ đang là đòn bẩy thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn hướng tới đô thị loại III trước năm 2030 - Ảnh 5.

Các khu phố chợ đang là điểm nhấn trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Vượt qua mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị xã Điện Bàn đã duy trì được sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế đạt gần 21.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gần 4.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,9%.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 3.

Một góc đô thị phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Trong năm qua, thị xã triển khai khởi công nhiều công trình trọng điểm như: Trung tâm thể dục thể thao Bắc Quảng Nam, đường ĐH7, nâng cấp, mở rộng trục chính qua trung tâm thị xã (đoạn qua xã Điện Minh), cải tạo khu ven hồ sen trung tâm hành chính, Công viên Mẹ Thứ, Công viên trung tâm thị xã, trụ sở Thị ủy.... Đã đưa Công viên Mẹ Thứ, Trung tâm Văn hóa và Quảng trường thị xã vào phục vụ Tết cho nhân dân.

Vững vàng tiến lên đô thị loại III

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được thực hiện, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư công của tỉnh và thị xã trên địa bàn, trọng tâm là dự án nạo vét sông Cổ Cò, hồ chứa nước Lai Nghi, ĐT 608...

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 4.

Cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò nối xã Cẩm Hà (TP.Hội An) với phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: C.T.

Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thành lập 5 phường dọc quốc lộ 1A, đưa tổng số phường lên 12 phường/20 đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo điều kiện xây dựng Điện Bàn thành đô thị loại III.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 5.

Công trình trụ sở làm việc của cơ quan Thị ủy Điện Ban đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: Trần Hậu.

Hoàn thành quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với chủ đề: "Sinh thái, văn hóa, đô thị thông minh", trong đó lấy hệ thống sông ngòi làm nét đặc trưng vùng của quy hoạch đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 8.

Cơ sở hạ tầng tại thị xã Điện Bàn được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông, trường học.... Ảnh: Trần Hậu.

Ông Dũng cho biết, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, thị xã Điện Bàn chuyển sang trạng thái "bình thường mới", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 9.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình thị xã Điện Bàn được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, năm bản lề, tạo nền tảng để tăng tốc trong những năm tiếp theo. Bên cạnh, những thuận lợi, thời cơ, vận hội mới; dự báo tiếp tục gặp không ít những khó khăn, mà trước hết là chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.... Thị ủy ban hành và lãnh đạo triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 10.

Các khu đô thị mới hình thành đã tạo động lực cho Điện Bàn phát triển. Ảnh: Trần Hậu.

Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trên đà phục hồi nhanh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 6.

Mô hình nuôi bò 3B đem lại thu nhập cao cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: Trần Hậu.

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đạt kết quả tốt; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức thành công các lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất của danh nhân, chí sĩ Phạm Phú Thứ, Tổng đốc Hoàng Diệu; 60 năm Ngày Đồng khởi và trận đánh của những Dũng sĩ Điện Ngọc. Ban hành nhiều đề án trên các lĩnh vực (bao gồm 6 Đề án). Đặc biệt là Đề án phát triển văn hóa, chuyển đổi số…

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 7.

Điện Bàn phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn vững bước hướng đến đô thị loại III - Ảnh 8.

Điện Bàn đã xây dựng được các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

"Để có được diện mạo đô thị khang trang như hôm nay là quá trình nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, thị xã và cơ sở, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người dân.

Tiếp nối những thành công trên, thị xã Điện Bàn tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, với kiến trúc, cảnh quan hiện đại; tạo nên môi trường sống thân thiện, hiện đại, đáng sống cho người dân dân nơi đây. Nhằm hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại III trước năm 2030…", ông Phan Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem