Quảng Nam: Xã duy nhất nào được công nhận nông thôn mới nâng cao?

Đại Nghĩa - Trần Hậu Thứ ba, ngày 18/02/2020 17:20 PM (GMT+7)
Sáng ngày 18/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp xét 9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm (NTM) 2019 và 1 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM với 9 xã gồm: Tiên Châu, Tiên Thọ (Tiên Phước), Duy Vinh (Duy Xuyên), Quế Cường (Quế Sơn), Tam Tiến, Tam Mỹ Tây (Núi Thành), Tam Quang (Núi Thành), xã Tư (Đông Giang), Đại Lãnh (Đại Lộc) và xã nông thôn mới nâng cao Đại Hiệp (Đại Lộc).

Quảng Nam: Xã nào được công nhận xã nông thôn mới nâng cao? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Ông Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị

Theo kết quả, có 6 xã được Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất và đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 trong đợt này, gồm: Tiên Thọ (huyện Tiên Phước); Duy Vinh (huyện Duy Xuyên); Quế Cường (huyện Quế Sơn); Tam Quang, Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) và Đại Lãnh (huyện Đại Lộc). Đồng thời, Hội đồng thẩm định tỉnh đã xét, công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc là xã duy nhất đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Quảng Nam: Xã nào được công nhận xã nông thôn mới nâng cao? - Ảnh 2.

Đợt này, Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam đã xét, công nhận xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) là xã duy nhất trong toàn tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Các xã Tiên Châu và xã Tam Tiến chưa đạt tiêu chí số 2 về giao thông, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn đề hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, xét công nhận trong đợt sau. Riêng đối với xã Tư phải thực hiện lại khâu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân theo đúng quy trình để bổ sung hồ sơ xét duyệt.

Quảng Nam: Xã nào được công nhận xã nông thôn mới nâng cao? - Ảnh 3.

Xã Quế Cường (huyện Quế Sơn), một trong 6 xã được Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam thống nhất và đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 trong đợt này.

Được biết, trước đó ngày 22/01, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định công nhận (đợt 1) thêm 7 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Quảng Nam đã có 98 xã được công nhận xã NTM; huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015. Mục tiêu đến cuối năm 2020, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 119 xã đạt chuẩn NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem