Quảng Ngãi: Bãi chứa cát trái phép "mọc" gần trung tâm xã

Công Xuân Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:14 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi khẳng định không cấp phép, thế nhưng một bãi chứa cát trái phép đang nằm gần trung tâm xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.
Bình luận 0

Sáng 4/6, sau khi tiếp nhận thông tin về một bãi chứa cát trái phép tồn tại từ nhiều tháng qua tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), PV Báo Dân Việt đã tìm hiểu, trao đổi với các cấp ngành tỉnh Quảng  Ngãi và huyện Bình Sơn.

Bãi chứa nằm ở khu vực thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp và vùng giáp ranh với các xã Bình Long, Bình Thanh (huyện Bình Sơn) có diện tích rộng ước hàng ngàn m2 và cát đã đổ chứa tại đây tạo thành nhiều núi cát nhỏ.

Quảng Ngãi: Ngỡ ngàng bãi chứa cát khủng trái phép mọc gần trung tâm xã  - Ảnh 1.

Một phần bãi chứa cát trái phép tại xã Bình Hiệp và vùng giáp ranh.

Ông Phùng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đến thời điểm này, Sở chưa cấp giấy phép bãi chứa cát nào cho cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn". 

Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cũng khẳng định: Chính quyền địa phương không cấp phép bãi chứa cát tại vị trí trên. 

Đồng thời vị Chủ tịch huyện này cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận trực thuộc kiểm tra ngay vụ việc trên.

PV cũng đặt câu hỏi với UBND xã: "Chính quyền xã có cho, cấp phép bãi chứa cát này?".

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp trả lời: "Không, hiện xã đang chỉ đạo kiểm tra, tìm hiểu và xác định bãi chứa cát cụ thể là của cá nhân, tổ chức nào".

Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem