Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh cho dừng áp dụng Chỉ thị 15 phòng chống dịch Covid-19

Công Xuân Thứ hai, ngày 10/05/2021 17:49 PM (GMT+7)
Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 11/5/2021, tỉnh Quảng Ngãi sẽ ngừng áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh ngoại trừ thôn một địa phương đang phải tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.
Bình luận 0

Chiều 10/5, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi văn bản khẩn cấp với nội dung kể từ 0 giờ 00 phút ngày 11/5/2021, ngừng áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Công văn nêu rõ việc ngưng áp dụng Chỉ thị số 15 trên toàn tỉnh nhưng một địa phương là thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh cho dừng áp dụng Chỉ thị 15 phòng chống dịch Covid-19   - Ảnh 1.

Riêng thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động hội họp, sự kiện, việc hiếu, hỷ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người/địa điểm; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động: Lập thủ tục cho khách du lịch (người ngoài tỉnh và người nước ngoài) đến đảo Lý Sơn, tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, quán bar, quán game, internet, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao (gym, yoga,…).

Các phương tiện vận tải hành khách công cộng, xe đưa đón công nhân được hoạt động bình thường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Việc tổ chức dạy, học trên địa bàn tỉnh, tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ động xem xét theo từng cấp học, ngành học, đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh cho dừng áp dụng Chỉ thị 15 phòng chống dịch Covid-19   - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (đầu tiên bên phải) trong lần kiểm tra hiện trường tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú...

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, sáng 7/5, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi thông báo khẩn (số 1929/UBND-KGVX, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh để phòng chống Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đảm bảo việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch hiệu quả.

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 12h, ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem