Quảng Ngãi: Đội mưa đi trao hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ

10/11/2020 20:16 GMT+7
150 suất quà và hỗ trợ cho 1 trường hợp nhà bị sập hoàn toàn, với tổng số tiền gần 340 triệu đồng đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Dân vận cùng đại diện các cấp ngành Quảng Ngãi, trao cho người dân bị thiệt hại ở huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.

Chiều 10/11, do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn Quảng Ngãi mưa như trút nước vẫn liên tục kéo dài, nhưng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cấp ngành Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại ở một số địa phương huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Đội mưa đi trao hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ  - Ảnh 1.

Trao hỗ trợ cho một gia đình bị thiệt hại về nơi ở trong bão số 9.

Cùng chia sẻ, động viên người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định nơi ở và khôi phục, phát triển sản xuất, 147 suất quà (2 triệu đồng/suất); 3 suất quà (5 triệu đồng/suất) đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy và các thành viên đi cùng, trao cho người dân bị thiệt hại trong bão số 9 ở 2 xã Bình Đông và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi: Đội mưa đi trao hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ  - Ảnh 2.

Thăm hỏi một gia đình có nhà bị tốc mái.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy và các thành viên tiếp tục trao hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp 1 gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 9 ở xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi, khôi phục lại nơi ở.

Quảng Ngãi: Đội mưa đi trao hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ  - Ảnh 3.

Trong bão số 9 vừa qua, Bình Sơn là một trong số địa phương bị thiệt hại nặng nhất ở Quảng Ngãi.

Được biết trong bão số 9 vừa qua, Bình Sơn là một trong số địa phương bị thiệt hại nặng nhất của Quảng Ngãi. Tuy không có người tử vong, nhưng số bị thương là 66 trường hợp. Riêng về nhà ở, số bị sập hoàn toàn 42 nhà; hư hại từ 50-70% trên 650 nhà…với tổng thiệt hại gần 196 tỷ đồng.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục