Quảng Ngãi: Dự báo thời tiết chuẩn tránh được nhiều thiệt hại kinh tế

03/12/2020 12:34 GMT+7
Sự chủ động, nhanh nhạy trong cung cấp bản tin dự báo thời tiết, bão lũ từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi đã góp phần rất lớn để cấp thẩm quyền tỉnh chỉ đạo, triển khai ứng phó kịp thời; giúp cho người dân thực hiện phòng chống hiệu quả, hạn chế được nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Được biết trong thời gian qua nhờ sự đầu tư từ nguồn nguồn khác nhau, hệ thống trang thiết bị phục vụ cho mạng lưới đo đạc, công nghệ dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn (ĐKTTV) Quảng Ngãi đã có bước tiến lớn, chất lượng bản tin được nâng lên cao hơn rất nhiều, góp phần quan trọng cho công tác phòng chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn.

Theo đó các đợt mưa lũ lớn, bão (áp thấp nhiệt đới),  luôn được ĐKTTV Quảng Ngãi đưa ra cảnh báo, dự báo sớm và kịp thời đến Ban chỉ huy PCTT các cấp ngành của tỉnh, góp phần rất lớn để cấp thẩm quyền tỉnh chỉ đạo, triển khai ứng phó; giúp cho người dân thực hiện phòng chống hiệu quả, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Quảng Ngãi:  Việc "đo gió, đếm mưa" ngày càng nhanh, chuẩn  - Ảnh 1.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi

Không những vậy, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi  cho biết: Thời gian gần đây nhằm đưa bản tin dự báo đến sớm nhất để người dân biết, thực hiện tốt hơn trong phòng chống bão, lũ đặc biệt là trong cơn bão số 9 vừa qua, ĐKTTV Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể Đài KTTV tỉnh Quảng Ngãi tham gia thành viên trong nhóm Zalo "Ứng phó thiên tai Quảng Ngãi" của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lập thêm nhóm zalo: "Thiên tai tỉnh Quảng Ngãi" có 136 thành viên; nhóm "nhà báo tỉnh Quảng Ngãi" có 24 thành viên, tham gia vào BCH PCTT của các huyện như Nghĩa Hành, Lý Sơn … để cung cấp thường xuyên các thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai. Trong những thời điểm có thời tiết đặc biệt, Giám đốc ĐKTTV tỉnh là người gọi điện, nhắn tin tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo phòng ban, UBND huyện để chỉ đạo kịp thời xuống đến các cấp cơ sở.

Đặc biệt với cơn bão số 9, ông Sỹ bày tỏ: Ngay từ khi mới là áp thấp nhiệt đới (ngày 24/10), sau đó đến sáng sớm ngày 25/10 thì mạnh lên thành cơn bão số 9 (tên quốc tế là Molave), ĐKTTV Quảng Ngãi đã liên tục cập nhật và đưa những bản tin cảnh báo, dự báo bằng tin nhắn, gọi điện trực tiếp đến Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh huyện, thành phố và thị xã; các sở ban ngành liên quan và cộng đồng.

Quảng Ngãi:  Việc "đo gió, đếm mưa" ngày càng nhanh, chuẩn  - Ảnh 2.

Cán bộ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi đo mực nước tại trạm An Chỉ, huyện Nghĩa Hành (ảnh T.Toàn)

Trong quá trình di chuyển của cơn bão số 9 đến lúc kết thúc, ĐKTTV Quảng Ngãi đã phát hàng trăm bản tin báo chính thức, bản tin nhanh (phát hành từng giờ)…trên các phương tiện thông tin.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi, sự thông tin kịp thời của các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh, ĐKTTV Quảng Ngãi đã góp phần hạn chế được rất nhiều thiệt hại, đặc biệt là không có thiệt mạng về người do bão số 9 gây ra.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên cho biết: Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi đã thực hiện tốt nhiệm vụ dự báo trên địa bàn, đặc biệt là trong bão số 9 vừa qua; cung cấp thông tin kịp thời để chính quyền tỉnh có chỉ đạo các cấp ngành, người dân triển khai phòng chống, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục