Quảng Ngãi: Gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó do Covid-19

Nhiệt Băng Chủ nhật, ngày 23/08/2020 14:10 PM (GMT+7)
Mỗi suất nhu yếu phẩm ở gian hàng 0 đồng, gồm: Gạo, dầu ăn, nước mắm... Đây là việc làm đầy ý nghĩa của phụ nữ xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi dành cho người nghèo trong thời điểm dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại không lâu, căn phòng nhỏ nằm ngay tại trụ sở UBND xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi đã trở thành gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng, do Hội phụ nữ xã này lập nên. 

Mục đích để cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu, như gạo, mắm... giúp người nghèo, neo đơn bệnh tật ở địa phương bớt đi khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 1.

Nhu yếu phẩm ở gian hàng 0 đồng khá đầy đủ

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 2.

Mắm ăn, dầu, mì tôm

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 3.

Đến khẩu trang và nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19.

Qua quan sát, gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng của Hội phụ nữ xã Nghĩa An khá đầy đủ các loại nhu yếu phẩm từ gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, sữa tươi đến khẩu trang, nước sát khuẩn.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 4.

Cấp gạo cho người dân gặp khó khăn

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 5.

Nước sát khuẩn cho các gia đình khó khăn, già yếu và neo đơn.

Không những cấp miễn phí cho người nghèo, điều đáng trân trọng hơn của những phụ nữ miền quê biển Nghĩa An còn ở chỗ phân công nhau mang hàng đến tận nhà các trường hợp bệnh tật, sức khỏe yếu để trao tặng.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 7.

Người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng hơn trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Bà Võ Thị Iva, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An tâm sự: Để có nguồn kinh phí lập gian hàng, chia sẻ cho người nghèo trong thời điểm gặp khó khăn vì dịch Covid-19, Hội đã kêu gọi, liên lạc với các cá nhân và tổ chức hảo tâm ở trong, ngoài địa phương để vận động đóng góp, thực hiện cấp phát theo định kỳ 1 tuần/1 lần.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 8.

Sắp xếp lại các loại nhu yếu phẩm để cấp phát cho các gia đình khó khăn

Giá trị của mỗi suất nhu yếu phẩm ở gian hàng 0 đồng, gồm gạo, dầu ăn, nước mắm... giá trị 30.000 đồng là không nhiều, nhưng việc làm trên của Hội phụ nữ xã Nghĩa An rất đáng được trân trọng và ghi nhận.

Quảng Ngãi: Quày nhu yếu phẩm 0 đồng, để người nghèo bớt khó vì Covid-19   - Ảnh 11.

Hội phụ nữ Nghĩa An cũng là một trong những nơi tiên phong ở Quảng Ngãi may khẩu trang, cấp miễn phí cho người dân phòng chống dịch Covid-19.

Được biết trước đó, khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại Quảng Ngãi vào tháng 7 vừa qua, Hội phụ nữ xã Nghĩa An cũng là một trong những người tiên phong của tỉnh tổ chức may, cấp phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang cho người dân trong vùng để phòng chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem