Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ đồng tan hoang, uy hiếp gần 400 hộ dân

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 04/12/2020 13:54 PM (GMT+7)
Hàng trăm mét tường chắn phía nam bị vỡ sụp gần như toàn bộ, mặt đường phía trong nát như tương và đầy "ổ voi, ổ gà”. Kè chắn sóng Sa Huỳnh hư hỏng, khoảng 400 nhà dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Công trình kè chắn sóng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ có chiều dài khoảng 1,3km, do Sở NN&PTNT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với kinh phí 20 tỷ đồng, được hoàn thành vào năm 2000.

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 1.

Hàng trăm mét kè chắn phía nam đã bị sụp, vỡ

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 3.
Nhiều vị trí bị sóng đánh gãy, xiên vẹo.

Sau một thời gian dài chắn bảo vệ cho hàng trăm ngôi nhà nằm dọc phía bên trong khỏi bị sóng "nuốt", kéo trôi ra biển, công trình kè chắn ngày một xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, kinh phí tu bổ và sửa chữa cho kè này được cấp theo kiểu "nhỏ giọt".

Sau cơn bão số 9 vừa qua, ngoài hàng trăm mét tường chắn phía nam bị vỡ sụp gần như toàn bộ, nhiều đoạn tường chắn ở giữa bị sóng đánh gãy từng đoạn, nằm ngả nghiêng.

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 4.

Vết nứt ở bậc lên xuống của kè chắn

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 5.

Tường bị bể, lòi cả sắt ra ngoài.

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 6.

Sụt lún bên trong.

Chưa hết phần mặt đường phía bên trong kè cũng bị sóng tràn vào, cày xới làm nát như tương, đầy ổ "voi, gà". 

Không chỉ chực chờ gây họa cho người đi đường, sự hư hỏng nặng của kè chắn sóng Sa Huỳnh làm khoảng 400 ngôi nhà người dân nằm gần phía bên trong, có nguy cơ bị sóng đánh sập, cuốn ra biển khi có mưa bão về.

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 7.

Hư hỏng phía bên trong tường chắn

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 8.

Mặt đường bên trong bị cày xới

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 9.

Phần mặt bong tróc chỉ còn lại đá lởm chởm

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết: Tình trạng hư hỏng của kè biển Sa Huỳnh bắt đầu hư hỏng từ năm 2017. 

Để khắc phục hàng năm, chính quyền cũng đã bỏ ra khoảng 1,5 tỷ đồng để gia cố, giảm thiểu sạt lở. Tuy nhiên năm nay (2020), do kinh phí ngân sách quá khó khăn nên không phân bổ.

Quảng Ngãi: Kè chắn sóng 20 tỷ tan hoang, nhà dân có nguy cơ bị kéo ra biển  - Ảnh 10.

Hiện trạng kè chắn Sa Huỳnh đang hư hỏng nặng.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch thị xã Đức Phổ, qua cơn bão số 9 vừa rồi, kè chắn Sa Huỳnh đã bị sóng đánh làm hư hỏng trầm trọng hơn. 

Để sữa chữa lại, cần kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, số tiền này nằm ngoài tầm với của ngân sách thị xã, vì vậy UBND Thị xã đã kiến nghị tỉnh để hỗ trợ, sửa chữa lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem