Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 26/10, xác nhận với PV Dân Việt, Quyền Giám đốc Sở TNMT Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung cho biết, đã tham mưu và đề xuất cho cấp thẩm quyền tỉnh, đưa mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi vào đấu giá.
Theo thông tin được cung cấp, mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng có diện tích hơn 53ha, trữ lượng dự kiến khoảng 3,5 triệu m3, số lượng khai thác khoảng 350.000m3/năm, với thời gian đề xuất khai thác là 10 năm; vị trí khai thác từ phía Đông cầu Cổ Lũy - hạ lưu đập dâng Trà Khúc.
Sau khi được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chấp thuận và cho phép hoàn tất các thủ tục theo quy định, đây sẽ là mỏ cát lớn nhất ở tỉnh này, được đưa vào đấu giá quyền khai thác.
Theo Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi, việc đưa mỏ cát có diện tích lớn như vậy vào đấu giá quyền khai thác, nhằm hạn chế và giảm bớt (việc tổ chức đấu giá) những mỏ cát nhỏ; tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Được biết trong khoảng 3 năm trở lại đây, sau 1 thời gian dài cấp theo kiểu "xin – cho", việc khai thác cát trên các con sông, đặc biệt là Trà Khúc đã được cấp thẩm quyền tỉnh đưa vào tổ chức đấu giá quyền khai thác, mang lại nguồn thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Trong số các mỏ cát đã được đưa vào đấu giá, không ít trường hợp giá đấu trúng quyền khai thác, cao gấp hàng chục lần so với giá sàn ban đầu, theo đó tiền thu về cho ngân sách cao hơn nhiều chục tỷ đồng so với dự kiến.
Đơn cử vào đầu năm nay 2022, qua kết quả đấu giá, số tiền dự kiến thu về đối với 2 mỏ cát ở huyện Nghĩa Hành, gồm Vạn Xuân 2 (xã Hành Thiện) ước khoảng 8 tỷ đồng, tăng gấp 18 lần; mỏ Xuân Đình (xã Hành Thịnh) khoảng 16 tỷ đồng, tăng gấp 28 lần; tương đương với số tiền tăng khoảng 23 tỷ đồng.