Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường

Công Xuân Thứ hai, ngày 30/08/2021 11:39 AM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP.Quảng Ngãi đã cho lập 23 chốt kiểm soát trong nội thành, nhằm kiểm tra và hạn chế những trường hợp ra đường không cần thiết. Đây là lần đầu tiên nội thành Quảng Ngãi lập chốt kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 30/8, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Quảng Ngãi, các xã, phường trực thuộc bắt đầu triển khai lập các chốt chặn nhằm kiểm soát, hạn chế những trường hợp người dân ra đường không cần thiết.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát tại đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ. Ảnh: Công Xuân

Qua quan sát của PV Dân Việt tại các chốt kiểm soát thuộc phường Nghĩa Chánh, Chánh Lộ…người dân đều tuân thủ tốt các yêu cầu xuất trình giấy tờ, giải thích lý do ra đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi cho biết, vì hôm nay là ngày đầu tiên triển khai thực hiện nên lực lượng kiểm tra chỉ nhắc nhở (các trường hợp ra đường nhưng còn thiếu các giấy tờ theo quy định). Những ngày tiếp theo, lực lượng kiểm tra sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp không có giấy tờ và lý do ra đường chính đáng.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương lưu ý, những trường hợp ra đường là cán bộ, công nhân viên….đi làm việc phải có giấy của cơ quan chủ quản, cấp thẩm quyền cấp theo mẫu đã được quy định; còn đối với người dân, chỉ được phép ra đường khi đi mua các mặt hàng thiết yếu.

Nói về số lượng chốt kiểm soát hiện đang lập, người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, trước mắt cho phép lập 23 chốt ở các xã, phường trực thuộc. Thời gian sau này tuỳ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 thế nào, chính quyền địa phương sẽ có sự điều chỉnh tăng, giảm cụ thể cho phù hợp.

Không riêng TP.Quảng Ngãi (1 trong số 9/13 huyện, thành thị của tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg), các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg cũng đã đưa ra các biện pháp cương quyết để phòng chống Covid-19.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 3.

Lực lượng kiểm tra đang nhắc nhở 1 trường hợp ra đường chưa cần thiết. Ảnh: Công Xuân

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 4.

Kiểm tra 1 trường hợp xe ô tô lưu thông vào nội thành tại chốt kiểm soát đường Quang Trung, phường Nghĩa Chánh. Ảnh: Công Xuân

Đơn cử vào ngày 27/8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân (huyện đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg), đã có văn bản không cho phép các trường hợp từ những địa phương khác trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến huyện này, trừ những trường hợp cần thiết và thực hiện công vụ.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 5.

Kiểm tra giấy đi đường của 1 trường hợp tại chốt kiểm soát đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Công Xuân

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 6.

Buộc quay đầu những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh: Công Xuân

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi vào sáng nay, cơ quan y tế tỉnh đã ghi nhận 30 trường hợp mắc Covid-19 mới.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên lập chốt trong nội thành hạn chế người ra đường không cần thiết  - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương (đầu tiên bên phải) thị sát kiểm tra tại chốt kiểm soát ở đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ. Ảnh: Công Xuân

Điều đáng lo ngại là số trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Công ty Hoya Lens Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi (phát hiện từ ngày 26/8) chiếm đến 28/30 ca, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch này là 62 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem