Quảng Ngãi: Lễ hội "Tạ ơn biển mẹ", nét đẹp của ngư dân làng biển Sa Huỳnh

Công Xuân Thứ hai, ngày 27/01/2020 10:39 AM (GMT+7)
Thông qua các làn điệu dân ca và hàng loạt hoạt động văn hóa khác, người dân vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bày tỏ sự tri ân và cầu mong biển cả cho những chuyến tàu ra khơi đánh bắt trở về tôm cá đầy khoang.
Bình luận 0

img

img

Sáng mùng 3 âm lịch, đã trở thành thông lệ từ hàng trăm năm nay, người dân Sa Huỳnh và vùng lân cận lại kéo nhau về tại cửa biển nơi đây để tổ chức và xem "Lễ ra quân nghề cá" mà nhiều ngư dân còn gọi là lễ hội "Tạ ơn biển mẹ".

img

img

img

Với người dân vùng biển Sa Huỳnh, lễ hội này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đây là dịp để ngư dân bày tỏ sự biết ơn đối với "mẹ biển", đồng thời bày tỏ cầu mong mưa thuận, gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá cho mùa đánh bắt mới.

img

img

img

Ngay sau khi hồi trống khai cuộc của cựu lão ngư cao tuổi và uy tín trong vùng được gióng lên, hàng chục chiếc tàu cá đại diện cho toàn bộ phương tiện đánh bắt của ngư dân Sa Huỳnh đã rẽ sóng ra khơi, mở màn cho mùa đánh bắt của năm mới, trong sự hò reo và cổ vũ của hàng ngàn người đang có mặt tại đây.

Được biết, toàn xã Phổ Thạnh có gần 1.190 tàu thuyền, tổng công suất trên 390.000 Cv, trong đó tàu đánh bắt xa bờ (trên 90 Cv/chiếc) ước chiếm gần 2/3. Năm 2016 vừa qua, sản lượng hải sản các loại đã khai thác của ngư dân nơi đây trên 43.000 tấn các loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem