Quảng Ngãi: Lực lượng chức năng đội mưa bão để vận động, đưa hàng trăm ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly

Nhiệt Băng Thứ bảy, ngày 11/09/2021 14:36 PM (GMT+7)
Sau nhiều giờ giải thích, vận động của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ, gần 190 ngư dân trên các tàu cá đã về cảng Sa Huỳnh đồng ý đi cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 theo quy định.
Bình luận 0

Đến thời điểm trưa ngày 11/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền (khu vực từ tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam), trên địa bàn Quảng Ngãi, mưa lớn và gió rất mạnh.

Quảng Ngãi: Đội mưa bão vận động, đưa hơn 222 ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đang dùng loa giải thích, vận động ngư dân ở các tàu cá tại cảng Sa Huỳnh đi cách ly tập trung phòng chống Covid-19. Ảnh:Q.Anh (chụp lúc 11 giờ, ngày 11/9)

Tuy nhiên, tại khu vực cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang dầm mưa bão để hướng dẫn gần 190 ngư dân trên các tàu cá đã về cảng, lên xe đi cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định; đồng thời tiếp tục vận động hơn 30 ngư dân còn lại chưa chịu đi.

Trao đổi nhanh với PV Báo Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng cho biết, đây là số ngư dân đi trên khoảng 30 tàu cá đánh bắt xa bờ và trở về cập cảng Sa Huỳnh từ ngày 8/9 đến nay.

Sau khi rà soát, xem xét và đối chiếu lại các quy định, có khoảng 170 ngư dân được áp dụng thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 tại nhà, còn lại khoảng 222 ngư dân phải đi cách ly tập trung theo quy định.

Quảng Ngãi: Đội mưa bão vận động, đưa hơn 222 ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly  - Ảnh 3.

Ngư dân trên tàu cá ở cảng Sa Huỳnh đang chuẩn bị đi cách ly. Ảnh:Q.Anh (chụp lúc 11 giờ, ngày 11/9).

Tuy nhiên khá nhiều ngư dân cho rằng không có đủ tiền để trả phí khi thực hiện cách ly tập trung theo quy định, nên không chịu đi. Vì vậy từ sáng đến giờ, chính quyền phường và lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ phải vận động, thuyết phục.

Đến thời điểm này sau nhiều giờ kiên trì giải thích, gần 190 ngư dân đã đồng ý đi cách ly tập trung theo quy định, còn lại khoảng 30 ngư dân chưa đồng ý (đi cách ly tập trung).

Theo lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ, số ngư dân bị bắt buộc đi các ly tập trung và phải trả phí, là những trường hợp ở các tàu cá vi phạm quy định, tắt thiết bị giám sát hành trình trong quá trình khai thác trên biển.

Quảng Ngãi: Đội mưa bão vận động, đưa hơn 222 ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly  - Ảnh 5.

Xe ô tô được điều động để đưa ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly. Ảnh:Q.Anh (chụp lúc 11 giờ, ngày 11/9).

Vào trưa cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm cho biết nếu trường hợp số ngư dân còn lại vẫn không chịu đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi vào sáng nay, ngày 11/9, cơ quan y tế tỉnh ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 mới.

Quảng Ngãi: Đội mưa bão vận động, đưa hơn 222 ngư dân Sa Huỳnh đi cách ly  - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục vận động số ngư dân còn lại đi các ly theo quy định. Ảnh:Q.Anh (chụp lúc 11 giờ, ngày 11/9).

Cụ thể 2 ca là công nhân Công ty Hoya Lens, Khu công nghiệp VSIP (đã được đưa cách ly tập trung trước đó); 10 ca liên quan chùm ca bệnh tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (trong đó có 3 ca ở thôn Phổ An được phát hiện mắc thông qua xét nghiệm Covid-19 sàng lọc tại khu vực phong tỏa và 7 ca là các F1 đã cách ly tập trung); 1 ca là lái xe đường dài (đã cách ly tập trung). Tổng số ca mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 26/6 đến nay là 920 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem