Quảng Ngãi: Lý Sơn có Bí thư mới, còn 3 huyện khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt

Nhiệt Băng Thứ ba, ngày 23/02/2021 14:50 PM (GMT+7)
Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện này. Hiện Quảng Ngãi còn 3 địa phương khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Bình luận 0

Chiều 23/2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện này.

Trước đó vào ngày 5/2/2021, với số phiếu bầu đồng ý 33/33 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đã trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Lý Sơn có Bí thư mới, còn 3 huyện khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt  - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải), trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho ông Nguyễn Quốc Việt.

Tân Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt (sinh 1975), ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật-Thạc sỹ Luật; Cao cấp lí luận chính trị…

Trước khi được chỉ định giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, ông Việt từng là Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi; chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Liên quan đến công tác cán bộ ở Quảng Ngãi, đến thời điểm này các địa phương của tỉnh còn khuyết chức danh lãnh đạo, gồm: Bí thư huyện ủy Bình Sơn, Bí thư huyện ủy Trà Bồng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem