Quảng Ngãi: Nuôi loài đại bổ không mắt không chân chung ao với ốc hương, bắt cả 2 con bán đắt tiền

Thứ năm, ngày 24/09/2020 19:30 PM (GMT+7)
ăm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thử nghiệm thành công mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm tại huyện Mộ Đức, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho người dân.
Bình luận 0

 Nuôi ghép ốc hương với hải sâm là mô hình đã được triển khai khá hiệu quả trong năm 2019 tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm năm 2020 được triển khai trên quy mô 1.700m2 tại vùng nuôi trên cát ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Nuôi loài đại bổ không mắt không chân chung ao với ốc hương, bắt cả 2 con bán đắt tiền - Ảnh 1.

Mô bình nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm do ngành khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi xây dựng ở huyện Bình Sơn năm 2019. Ảnh: Công Xuân (Báo Dân Việt).

Số lượng giống ốc hương thả nuôi 510.000 con, hải sâm 510 con. Hộ tham gia được hỗ trợ 50% tiền giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi hải sâm, kỹ thuật nuôi ốc hương, kỹ thuật nuôi ghép ốc hương với hải sâm...

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, môi trường nuôi hải sâm, nuôi ốc hương luôn đảm bảo nên ốc hương và hải sâm phát triển tốt, không bị bệnh trong suốt thời gian nuôi. 

Quảng Ngãi: Nuôi loài đại bổ không mắt không chân chung ao với ốc hương, bắt cả 2 con bán đắt tiền - Ảnh 2.

Quang cảnh thả giống ốc hương và hải sâm giống tại mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm ở xã Đức Thắng, huyện Mô Đức, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 4/2020. Ảnh: Huyền Hương (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi).

Qua hơn 5 tháng nuôi, ốc hương đạt trọng lượng bình quân 120 con/kg, tỷ lệ sống ước đạt 80%; hải sâm đạt 230 g/con, tỷ lệ sống ước đạt 75%. 

Sau khi trừ hết các khoản chi phí, mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm năm 2020 được triển khai trên quy mô 1.700m2 tại vùng nuôi trên cát ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) còn lãi trên 210 triệu đồng.

Mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm năm 2020 được triển khai trên quy mô 1.700m2 tại vùng nuôi trên cát ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho thấy ốc hương và hải sâm là hai đối tượng nuôi ghép phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hải sâm tận dụng thức ăn thừa của ốc hương, có tác dụng làm sạch đáy ao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ao nuôi, từ đó góp phần hạn chế dịch bệnh trong quá trình nuôi.

P.V (Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem