Quảng Ngãi: Oằn lưng gánh hụt thu ngân sách gần 6.500 tỷ đồng

Nhiệt Băng Chủ nhật, ngày 20/12/2020 10:28 AM (GMT+7)
Do nhiều nguyên nhân nên 2 năm liên tiếp (2019-2020), tỉnh Quảng Ngãi đã hụt thu ngân sách với số tiền lên đến gần 6.500 tỷ đồng. Tình trạng này dẫn đến việc điều hành thu - chi của địa phương gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Năm 2020, nguồn thu ngân sách nội địa ước đạt trên 10.250 tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán HĐND tỉnh giao; so với dự toán Trung ương giao hụt gần 3.610 tỷ đồng. 

Trong số các nguồn dẫn đến tình trạng hụt thu trên của Quảng Ngãi, đáng chú ý là hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2.452 tỷ đồng; thuế ngoài quốc doanh hụt thu 954 tỷ đồng, lệ phí trước bạ hụt thu 115 tỷ đồng...

Nguyên nhân do giá dầu thô giảm; một số loại phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn giảm, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã tác động lớn đến nguồn thu của địa phương.

Quảng Ngãi: Tỉnh oằn lưng gánh hụt thu ngân sách gần 6.500 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Bất động sản, một trong những nguồn thu lớn của ngân sách Quảng Ngãi.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, ngành thuế đã nỗ lực và đôn đốc thu nhưng trước quá nhiều tác động bất lợi nêu trên, dẫn đến ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của tỉnh; đồng thời dự toán Trung ương giao cho địa phương của năm 2020 quá cao, chưa sát với thực tế nên tỷ lệ thu đạt thấp so dự toán.

Cùng sự hụt thu của năm 2020 và hụt thu của năm trước đó là 2019 khoảng 2.680 tỷ đồng, tính đến thời điểm này qua 2 năm liên tiếp (2019- 2020), ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi hụt thu lên đến con số gần 6.500 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Tỉnh oằn lưng gánh hụt thu ngân sách gần 6.500 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2.452 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã sử dụng tất cả các nguồn lực hợp pháp theo quy định; thực hiện cắt, giảm một số nhiệm vụ chi của địa phương. Tuy nhiên do hụt thu cân đối ngân sách quá lớn và diễn ra trong 2 năm liên tiếp, dẫn tới không còn khả năng cân đối thu – chi.

Vì vậy để tạo điều kiện và đảm bảo nguồn, thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương của năm 2020, vào gần cuối tháng 11 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản (số 5722/UBND-KT, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét và tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020, tương ứng số tiền gần 2.670 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem