Quảng Ngãi: Ông chủ “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tư siêu dự án tại biển Mỹ Khê

Nhiệt Băng Thứ ba, ngày 13/04/2021 11:22 AM (GMT+7)
Dự kiến diện tích dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi khoảng 23,5ha, tổng vốn đầu tư 824 tỷ đồng, gồm các hạng mục tổ hợp khách sạn 5 sao/400 phòng, trung tâm hội nghị, mua sắm, khu biệt thự bungalow cao cấp, các dịch vụ nhà hàng, spa, khu vui chơi giải trí trên cạn và các trò chơi trên biển…
Bình luận 0

Sáng 13/4, trao đổi với PV Báo Dân Việt, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ký và ban hành văn bản (số 134/TB-UBND, ngày 9/4/2021), thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh về ý tưởng điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, do Công ty Cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê (Công ty Mỹ Khê), làm chủ đầu tư, được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 2 vào ngày 13/8/2018,

Quảng Ngãi: Ông chủ “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tư siêu dự án tại biển Mỹ Khê  - Ảnh 1.

Một góc biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi (ảnh Internet).

Khu du lịch biển Mỹ Khê có diện tích đất sử dụng trên 23,5ha, tổng vốn đầu tư khoảng 824 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư đóng góp 120 tỷ đồng và vốn huy động 704 tỷ đồng.

Tuy nhiên do vướng quy hoạch và một số nguyên nhân khác, nên dự án này vẫn chưa thể triển khai và hoàn thành như dự kiến.

Tại cuộc họp trình bày ý tưởng điều chỉnh quy hoạch dự án với cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 8/4 vừa qua, Công ty Mỹ Khê dự kiến dự án chia thành các phân khu, gồm: Tổ hợp khách sạn 5 sao hiện đại hướng biển quy mô 400 phòng, trung tâm hội nghị, mua sắm, khu biệt thự bungalow cao cấp, các dịch vụ nhà hàng, spa, khu vui chơi giải trí trên cạn và các trò chơi trên biển...

Quảng Ngãi: Ông chủ “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tư siêu dự án tại biển Mỹ Khê  - Ảnh 3.

Khách đến tắm tại bãi biển Mỹ Khê (ảnh Internet).

Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển hiện đại, sầm uất đầu tiên tại TP.Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và thu hút nhà đầu tư đến với Khu du lịch Mỹ Khê.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đánh giá cao, ủng hộ ý tưởng quy hoạch của Công ty Mỹ Khê; đồng thời giao cho các sở ngành trực thuộc hỗ trợ cho nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm thi công, hoàn thành dự án để đưa vào hoạt động.

Được biết Công ty Cổ phần biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê được thành lập ngày 30/3/2018, có trụ sở đăng ký tại phường, Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Ông chủ “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tư siêu dự án tại biển Mỹ Khê  - Ảnh 4.

IEC Quảng Ngãi.

Công ty này do 3 cổ đông sáng lập, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn Sulyna Hospitality, cùng 2 cá nhân là ông Bùi Quang Nam (Giám đốc và người đại diện doanh nghiệp) và bà Phi Thị Hoàng Yến.

Trong đó tỷ lệ góp vốn của 2 cá nhân (ông Nam và bà Yến) 2 tỷ đồng/người; Công ty Sulyna Hospitality (góp 196 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 98%), thuộc sở hữu của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG).

Quảng Ngãi: Ông chủ “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tư siêu dự án tại biển Mỹ Khê  - Ảnh 5.

Một góc bên trong IEC Quảng Ngãi.

Tại Quảng Ngãi, NHG là ông chủ dự án "Thành phố giáo dục quốc tế" (IEC Quảng Ngãi), có diện tích gần 10ha tại phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2019.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem