Quảng Ngãi: Quá hạn gần 6 năm không dỡ, pano của công ty Lam Nguyễn đè sập nhà dân

Tới Phan Thứ tư, ngày 04/11/2020 13:11 PM (GMT+7)
Sau khi hết hợp đồng vào năm 2014, người dân cho thuê đã nhiều lần yêu cầu nhưng công ty Lam Nguyễn vẫn không tháo dỡ, dẫn đến cụm pano quảng cáo của doanh nghiệp này ngã đổ đè sập, làm hư hỏng 3 ngôi nhà của người dân trong cơn bão số 9 vừa qua.
Bình luận 0

Sáng 4/11, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn đã cung cấp kết quả xác minh, làm việc về vụ cụm pano quảng cáo của công ty Lam Nguyễn, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh ngã đổ làm sập, gây hư hỏng 3 nhà dân trong cơn bão số 9 vừa qua.

Theo nội dung biên bản làm việc giữa UBND xã Bình Chánh với các hộ dân trong khu vực này, thì phần diện tích mà công ty Lam Nguyễn dựng pano quảng cáo (đã ngã đổ) thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Lê.

Quảng Ngãi: Quá hạn gần 6 năm không dỡ, Công ty Lam Nguyễn để pano đè sập nhà dân  - Ảnh 1.

Để tháo dỡ số sắt thép hàng chục tấn từ cụm pano quảng cáo của công ty Lam Nguyễn ngã đè lên nhà dân, chính quyền huyện Bình Sơn phải hợp đồng với đơn vị có xe chuyện dụng.

Vào năm 2010, con trai bà Lê là ông Phạm Thơm đã hợp đồng (viết tay) với đại diện công ty Lam Nguyễn (trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh), cho thuê dựng cụm pano quảng cáo, thời gian hợp đồng là đến năm 2014. Sau khi hết thời gian hợp đồng (năm 2014), giữa 2 bên (ông Thơm và công ty Lam Nguyễn) không tiếp tục ký gia hạn.

Tại buổi làm việc chính quyền xã Bình Chánh, ông Thơm phản ánh trước khi cụm pano này ngã đổ làm sập, hư hỏng 3 nhà dân, ông Thơm rất nhiều lần liên lạc với một người tên Lam, đại diện của công ty Lam Nguyễn đề nghị cho tháo dỡ. Tuy nhiên phía công ty Lam Nguyễn chỉ hứa, chứ không thực hiện.

Quảng Ngãi: Quá hạn gần 6 năm không dỡ, Công ty Lam Nguyễn để pano đè sập nhà dân  - Ảnh 2.

Dùng xe cẩu để đưa sắt thép của cụm pano ngã, ra khỏi mái nhà dân

Cùng kiến nghị chính quyền huyện Bình Sơn hỗ trợ tháo dỡ để sửa chữa lại nơi ở, 3 hộ dân bị cụm pano quảng cáo của công ty Lam Nguyễn ngã đè làm sập và hư hỏng nhà, yêu cầu doanh nghiệp này phải bồi thường thiệt hại.

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho biết, đã chỉ đạo cho xã Bình Chánh hợp đồng với đơn vị có thiết bị chuyên dụng, tháo dỡ cụm pano trên. Đến thời điểm này, toàn bộ số sắt thép của cụm pano bị ngã, đã được tháo dỡ ra khỏi mái nhà dân.

Quảng Ngãi: Quá hạn gần 6 năm không dỡ, Công ty Lam Nguyễn để pano đè sập nhà dân  - Ảnh 3.

Một góc hiện trường vụ pano quảng cáo công ty Lam Nguyễn ngã đè nhà dân.

Như Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, nhiều tháng trước đó UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã cảnh báo nguy hiểm, gửi văn bản kiến nghị Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo cho đơn vị chủ quản tháo dỡ.

Tuy nhiên lời cảnh báo trên của chính quyền huyện Bình Sơn rơi vào im lặng, dẫn đến cơn bão 9 vừa qua đã quật ngã cụm pano quảng cáo, đè sập 3 ngôi nhà người dân. Rất may, vụ ngã đổ của cụm pano không gây thương vong về người.

Vào sáng hôm qua (ngày 3/11), theo số điện thoại được người dân cung cấp, PV đã gọi và ông Nguyễn Hồng Lam xác nhận là người đại diện của Công ty Lam Nguyễn. Tuy nhiên ông Lam cho biết vừa đi nước ngoài về, chưa nắm được sự việc nên sẽ thông tin lại sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem