Quảng Ngãi: Quyết định cưỡng chế 15/17 hộ vụ cầu Cổ Luỹ 2.300 tỷ chờ đường dẫn

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 11/09/2020 11:17 AM (GMT+7)
Dù đã nỗ lực giải quyết, nhưng trước những yêu cầu vượt quá quy định của một số hộ dân nằm trong diện giải tỏa mặt bằng 2 đầu dẫn vào cầu Cổ Lũy (cầu 2.300 tỷ), TP.Quảng Ngãi, cấp thẩm quyền tỉnh này đang hoàn tất thủ tục để thực hiện cưỡng chế 15/17 hộ theo quy định hiện hành.
Bình luận 0

Sáng 11/9, liên quan đến dự án cầu Cổ Lũy, TP.Quảng Ngãi, hoàn thành trước thời gian 3 tháng nhưng vướng GPMB 17 hộ ở 2 đầu dẫn, nên không thể đưa vào hoạt động, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải cho biết: Dự kiến vào ngày 17-18/9 sắp đến, sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế 15/17 trường hợp theo quyết định đã ban hành trước đó.

Cũng theo Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải, từ đây cho đến khi thực hiện cưỡng chế (dự kiến ngày 17-18/9), các cấp ngành thành phố, tỉnh Quảng Ngãi và chủ đầu tư tiếp tục vận động, thuyết phục để số hộ này bàn giao mặt bằng. Nếu các hộ trên vẫn không đồng ý, sẽ bị cưỡng chế theo quy định hiện hành.

Quảng Ngãi: Quyết định cưỡng chế 15/17 hộ vụ cầu 2300 tỷ chờ đường dẫn vì vướng GPMB  - Ảnh 1.

Một trong số vị trí mặt bằng bị vướng ở đầu cầu Cổ Lũy.

Đại diện chủ đầu tư, ông Hoàng Minh Thiện, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, BQL công trình giao thông Quảng Ngãi cho biết: Nằm trong diện bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư dự án cầu Cổ Lũy có 246 hộ/17,13 ha, với tổng giá trị bồi thường gần 37,1 tỷ đồng và 87 lô đất tái định cư. Đến nay đã thực hiện được 229 hộ/16,72ha, đạt tỉ lệ 97,6%, còn vướng 17 hộ/0,41ha.

Cụ thể ở khu vực đường dẫn phía đầu cầu bắc, xã Tịnh Khê, đã có 92hộ/95 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích 8ha/8,14ha, đạt tỉ lệ 98,3%, hiện còn vướng 3 hộ/0,14ha. Trong đó có 1 hộ đã có quyết định cưỡng chế.

Tại khu vực đường dẫn phía nam, thuộc xã Nghĩa Phú, đã GPMB 137 hộ/151 hộ, với diện tích 8,72ha /8,99 ha, đạt tỉ lệ 97%, còn vướng 14 hộ/0,27ha. Hiện cấp thẩm quyền đã ban hành quyết định cưỡng chế đến 14/14 hộ này.

Quảng Ngãi: Quyết định cưỡng chế 15/17 hộ vụ cầu 2300 tỷ chờ đường dẫn vì vướng GPMB  - Ảnh 2.

Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải.

Trả lời nguyên nhân các hộ trên không chịu bàn giao mặt bằng, ông Hoàng Minh Thiện, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, BQL công trình giao thông Quảng Ngãi bày tỏ: Quá trình giải quyết trước đó, các cấp ngành của tỉnh đã linh hoạt vận dụng các quy định, nhằm xử lý cho số hộ trên được nhận mức bồi thường, diện tích đất tái định cư nhiều nhất có thể. Tuy nhiên số hộ này vẫn không đồng ý, tiếp tục đưa ra yêu cầu phải cấp thêm đất tái định cư.

Cụ thể như trường hợp hộ ông Huỳnh Dũng, ở xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi. Trong số 4 thửa đất bị thu hồi còn lại do chính ông Dũng đứng tên, với tổng diện tích gần 1432m2, trong đó đất ở chỉ khoảng 700m2. Mặc dù cấp thẩm quyền đã bố trí 3 lô tái định cư/652m2 (từ 221-231m2/lô), gần tương đương với diện tích đất ở bị thu hồi nhưng hộ ông Dũng vẫn không đồng ý. Lý do mà hộ này đưa ra nhà nước thu hồi 4 thửa, thì phải cấp đủ 4 lô đất tái định cư (?).

Trước những yêu cầu được kết luận là quá quy định và không thể giải quyết, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện cưỡng chế 15/17 hộ ở 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi, GPMB để thi công hoàn thành hạng mục đường dẫn 2 bên đầu cầu Cổ Lũy, đưa công trình vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quảng Ngãi: Quyết định cưỡng chế 15/17 hộ vụ cầu 2300 tỷ chờ đường dẫn vì vướng GPMB  - Ảnh 3.

Dù hoàn thành, sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng nhưng do vướng đền bù giải tỏa ở hạng mục đường dẫn ở 2 đầu, dẫn đến chưa thể đưa cầu Cổ Luỹ vào hoạt động.

  Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, dự án cầu Cổ Lũy (tên gọi ban đầu là Cửa Đại), nối sông Trà Khúc tại 2 xã Nghĩa Phú và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, được khởi công vào tháng 12/2017, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt BQL công trình giao thông) Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cầu có tổng chiều dài là 3,7km, vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng (phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng), thời gian thi công dự kiến là 36 tháng.

Sau khi khởi công vào tháng 12/2017, đến khoảng tháng 5/2020 vừa qua cầu Cổ Lũy được xây dựng hoàn thành, sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Tuy nhiên do vướng đền bù giải tỏa ở hạng mục đường dẫn ở 2 đầu, dẫn đến chưa thể đưa cầu này vào hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem