Quảng Ngãi: Sau thâm hụt 6500 tỷ, nguồn thu 2 tháng đầu năm tăng trưởng bất ngờ

Nhiệt Băng Thứ ba, ngày 02/03/2021 11:44 AM (GMT+7)
Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cho biết 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm; riêng tháng 2 đạt khoảng 1.112 tỷ đồng. Như vậy sau 2 năm liên tiếp bị thâm hụt 6.500 tỷ đồng, nguồn thu ngân sách tỉnh này đã có sự tăng trưởng đáng mừng.
Bình luận 0

Sáng 2/3, đại diện tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hôm qua (ngày 1/3) lãnh đạo chính quyền tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh 2 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021.

Theo báo cáo trong 2 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 6,65%, sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 34.400 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, vận tải… đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ngãi: Sau thâm hụt 6500 tỷ, nguồn thu 2 tháng đầu năm tăng trưởng bất ngờ  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.

Theo đó 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm; riêng tháng 2 đạt khoảng 1.112 tỷ đồng. Như vậy sau 2 năm liên tiếp bị thâm hụt 6.500 tỷ đồng, nguồn thu ngân sách tỉnh này có sự tăng trưởng đáng mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận định với kết quả đã đạt được như vậy, địa phương có đủ tự tin và hy vọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra của năm 2021.

Tuy nhiên trước ảnh hưởng chung của dịch Covid- 19 và một số nguyên nhân khác, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian đến sẽ gặp không ít khó khăn và chịu những tác động không tốt.

Quảng Ngãi: Sau thâm hụt 6500 tỷ, nguồn thu 2 tháng đầu năm tăng trưởng bất ngờ  - Ảnh 2.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đơn vị đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm tới, ưu tiên cho lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển tương đồng với phát triển kinh tế.

Khẩn trương tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh tháo gỡ, giải quyết vướng mắc ở tất cả các lĩnh vực; cải cách chỉ số hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các sở, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động và tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham mưu những vấn đề, công việc mà UBND tỉnh giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem