Quảng Ngãi: Xã làm ngơ cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép?

Công Xuân Thứ hai, ngày 15/09/2014 14:15 PM (GMT+7)
Người dân địa phương cần cát để xây nhà khi ra xúc, chở thì chính quyền không cho. Thế nhưng, doanh nghiệp ngang nhiên bán cát trái phép lấy tiền diễn ra cả ngày lẫn đêm thì chẳng ai nói gì - người dân thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa bức xúc phản ánh.
Bình luận 0

Trưa nay (15.9), trao đổi với PV Dân Việt, đại diện thôn Nam Phước cho biết: Riêng trong 2 ngày qua, việc khai thác cát tại bãi Nam Phước diễn ra rầm rộ, với số lượng phương tiện đến chở tăng lên từ 1,5-2 lần so với mấy ngày trước.

Theo lời nhiều người dân thôn Nam Phước, thì dù chưa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho phép, thế nhưng từ nhiều tháng qua Công ty TNHH Thành Đạt (có trụ sở ở huyện Nghĩa Hành) vẫn ngang nhiên cho phương tiện vào chở cát để thu tiền. Tùy theo trọng tải của mỗi xe, người của Công ty Thành Đạt thu tiền từ 40.000-100.000 đồng/xe(?). Với số lượng từ 50-70 lượt xe/ngày, số tiền mà doanh nghiệp này "bỏ túi" từ khai thác cát trái phép tại bãi Nam Phước từ 3-5 triệu đồng/ngày.

img
Khai thác cát trái phép tại bãi Nam Phước.

Cũng theo người dân thì việc khai thác tại đây không phải lén lút mà diễn ra ngang nhiên và kéo dài từ khoảng 3h đến chiều tối hàng ngày. Việc khai thác cát trái phép của Công ty Thành Đạt là có thật và không phải mới đây, mà diễn ra từ tháng 6.2014. Và từ tháng 7 đến tháng 8 vừa qua, đã 3 lần có văn bản gửi đến lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nghĩa Thuận, thế nhưng vẫn không được địa phương xử lý, đại diện thôn Nam Phước cho biết.

Người dân địa phương cần cát để xây nhà khi ra xúc, chở thì ngay lập tức bị chính quyền Nghĩa Thuận cho người ra bắt. Thế nhưng doanh nghiệp bán cát trái phép lấy tiền cả ngày lẫn đêm thì chẳng ai nói gì, người dân phản ánh.

Đúng như người dân phản ánh, qua quan sát của chúng tôi, tại bãi cát thôn Nam Phước thì ngoài một số người dân đang xúc cát lên 2 xe tải, còn có cả một máy xúc đang đậu tại đây. Và chỉ trong vòng 5 phút, có 3 xe tải trung và lớn chở cát chạy ra.

img
Xe chở cát chạy ra từ bãi Nam Phước.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Bùi Trung Nhị, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận cho biết: Việc khai thác trái phép tại bãi cát Nam Phước diễn ra từ nhiều năm nay. Thế nhưng chủ yếu là do một số hộ dân trong thôn này ra xúc và lấy công. Nhiều lần chính quyền đã cử lực lượng ra ngăn cấm và xử lý.

Về việc Công ty TNHH Thành Đạt, theo ông Nhị thì vào tháng 6.2014, huyện Tư Nghĩa đã tổ chức đấu giá và doanh nghiệp này trúng thầu khai thác, với tổng số tiền là 610 triệu đồng, thời gian khai thác là 1 năm. Tuy nhiên huyện Tư Nghĩa vẫn chưa cấp phép cho Công ty Thành Đạt khai thác. "Còn việc doanh nghiệp có đứng ra khai thác và thu tiền như phản ánh hay không, thì tôi chưa nhận được đơn thư nào phản ánh từ người dân, cũng như báo cáo của Công an xã, bộ phận đã được giao bảo vệ, ngăn chặn khai thác cát trái phép trên địa bàn", ông Nhị khẳng định.

Chính vì sự trái ngược giữa thực tế và trả lời của lãnh đạo chính quyền Nghĩa Thuận như vậy, cho nên không có gì khó hiểu khi nhiều người dân cho rằng lãnh đạo xã Nghĩa Thuận làm ngơ cho doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem