Quảng Ngãi:Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông

C.Xuân-V.Mịnh Chủ nhật, ngày 23/05/2021 09:13 AM (GMT+7)
Ngay sau lời tuyên bố khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã cùng cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi đã bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bình luận 0

Sáng 23/5 cùng với cả nước, tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ngãi: Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông  - Ảnh 1.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngay sau lời tuyên bố khai mạc Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã cùng cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Vào cùng thời điểm này tại thôn Bắc An Bình, huyện đảo Lý Sơn các cử tri cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu Trường Tiểu học An Bình, để bỏ phiếu bầu chọn những người mình tín nhiệm.

Cử tri Bùi Cao, 61 tuổi, ở thôn Bắc An Bình chia sẻ: Bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Tuy nhiên không vì thế làm giảm không khí háo hức phấn khởi của bà con cử tri địa phương.

Quảng Ngãi: Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông  - Ảnh 3.

Cử tri xem thông tin những đại biểu ứng cử

Quảng Ngãi: Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông  - Ảnh 4.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm số 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi.

Cũng như nhiều người dân ở đảo An Bình, trước khi bỏ phiếu ông Cao và cử tri địa phương đã tìm hiểu nghiên cứu kỹ các vấn đề liên quan của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại địa phương, để bầu ra những người thực sự có đức có tài, có đủ trình độ chuyên môn đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân đảo An Bình. 

Thượng tá Hồ Ngọc Hiên- Chỉ huy trưởng BCH QS huyện – Tổ trưởng tổ bầu cử tại đơn vị số 1 thôn Bắc – An Bình cho biết, đến thời điểm này đã có trên 50% số cử tri địa phương đi tham gia bỏ phiếu.

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết: Toàn huyện có 15.364 cử tri, trong đó có trên 20% là ngư dân làm nghề đánh bắt, khai thác hải sản tại các ngư trường xa bờ.

Quảng Ngãi: Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông  - Ảnh 6.

Cử tri đảo An Bình thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND.

Trước đó nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên hầu hết ngư dân Lý Sơn tham gia đánh bắt ở vùng biển xa, đã có mặt tại địa phương để tham gia Ngày hội của toàn dân.

Được biết Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Quảng Ngãi được bầu 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND tỉnh, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 144 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.145 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Quảng Ngãi: Nữ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông  - Ảnh 7.

Một góc đường TP.Quảng Ngãi trong ngày diễn ra bầu cử HĐND (ảnh Bùi Thanh Trung).

UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.182 khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã đã quyết định thành lập 1.182 tổ bầu cử. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử hoàn thành đúng thời gian quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem