Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới

06/08/2021 14:26 GMT+7
Đến nay đã 40 ngày phải tạm dừng hoạt động vì nằm trong lõi tâm dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, thế nhưng hiện cảng cá Sa Huỳnh vẫn tiếp tục bị đóng cửa chưa biết đến bao giờ mới được hoạt động trở lại, lý do khu dân cư xung quanh cảng này liên tục có trường hợp mắc Covid-19 mới.

Covid-19 "biến" cảng cá sầm uất thành "chùa Bà Đanh"

Từ bao đời nay cảng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ là một trong những nơi có số lượng tàu thuyền đánh bắt hàng ngày ra vào, hoạt động buôn bán cá và các loại hải sản khác sầm uất nhất nhì của tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 1.

Cảng Sa Huỳnh trống vắng chưa biết đến bao giờ mới được cho hoạt động trở lại, (ảnh: Hoàng Tuyến).

Theo lời Lão ngư Huỳnh Văn Từ (68 tuổi), ở khu dân cư Thạch By 1, có nhiều thời điểm do luồng cảng ra vào bị bồi đắp, nên không ít tàu thuyền đặc biệt là loại có công suất quá lớn không thể vào được. Tuy nhiên mỗi ngày cũng có 50-70 chiếc có tải trọng nhỏ của ngư dân địa phương và vùng lân cận, về cập và bán hải sản tại cảng này.

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Biên phòng Sa Huỳnh-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trung bình mỗi ngày cũng có khoảng 80-90 chiếc tàu đánh bắt hải sản về bán tại cảng Sa Huỳnh.

Tuy nhiên đã 40 ngày qua, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Ngãi và khu dân cư khu vực trung tâm cảng, trở thành lõi của vùng tâm dịch của tỉnh, hoạt động buôn bán hải sản tại cảng Sa Huỳnh bị dừng hoạt động cho đến nay.

Ngoài phương tiện được phép chạy vào neo đậu vì dịch Covid-19, kể từ ngày 26/6 vừa qua, toàn bộ tàu thuyền ra khơi khai thác không được trở về cảng Sa Huỳnh; mọi hoạt đông kinh doanh và buôn bán ở cảng này phải tạm dừng cho đến tận bây giờ.

Tiếp tục đóng cửa vì xuất hiện nhiều ca Covid-19 mới

Được biết sau 1 thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (từ ngày 26/6), cùng với xã Phổ Châu nhiều khu dân cư ở phường Phổ Thạnh, đã được nới lỏng và thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, trừ khu vực dân cư trung tâm cảng Sa Huỳnh, gồm các tổ dân phố Thạch By 1&2, La Vân và Thạnh Đức 2.

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 3.

Một góc cảng Sa Huỳnh trước khi bị đóng cửa vì Covid-19 (ảnh:Hoàng Tuyến).

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 4.

Cảnh buôn bán hải sản ở cảng Sa Huỳnh trước khi bị dừng do dịch Covid-19 (ảnh: Hoàng Tuyến).

Và đến 18 giờ, ngày 5/8 vừa qua, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xiết chặt thêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối 4 tổ dân phố trên, bằng lệnh cấm không ra khỏi nhà trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6  giờ hôm sau, trừ những trường hợp cấp cứu, thi hành công vụ…

Lý do trong nhiều ngày qua tại khu dân cư trung tâm cảng Sa Huỳnh (tổ dân phố Thạch By 1&2, La Vân và Thạnh Đức 2), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ đã phát hiện, xác định hàng loạt ca mắc Covid-19 mới.

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 6.

Tiếp thực phẩm cho người dân khu phong toả ở phường Phổ Thạnh, (ảnh:Hoàng Tuyến).

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 7.

Xiết chặc hoạt động để phòng chống dịch tại khu vực dân cư ở cảng Sa Huỳnh, (ảnh: Hoàng Tuyến).

Trao đổi với PV Etime, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết, trong số 10 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận vào hôm qua, ngày 5/8, có 8/10 trường hợp ở khu phong toả thuộc khu dân cư Thạch By 1.

Vào sáng nay, ngày 6/8, tiếp tục ghi nhận 1/5 trường hợp mắc Covid-19 mới, nằm trong khu phong toả của khu dân cư thôn Thạch By 2.

Quảng Ngãi: Sau 40 ngày cảng Sa Huỳnh tiếp tục bị đóng cửa vì có nhiều ca Covid-19 mới  - Ảnh 8.

Lãnh đạo chính quyền thị xã Đức Phổ và tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phòng chống dịch tại phường Phổ Thạnh, (ảnh: Hoàng Tuyến).

Một diễn biến liên quan khác đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi, vào sáng nay cơ quan chức năng của tỉnh đã công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tử vong (lúc 21 giờ, ngày 5/8). Đó là bệnh nhân nam (66 tuổi), ở phường Phổ Thạnh, được xác định mắc Covid-19 vào ngày 23/7. 


Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục