Quảng Ngãi: Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%

16/02/2024 10:06 GMT+7
Qua kiểm tra, báo cáo từ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong dịp Tết cổ truyền 2024, nguồn hàng hoá cung cấp cho thị trường tỉnh ổn định; sức mua tại chợ truyền thống giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng bù lại tại các siêu thị tăng 5-7%.

Sáng 16/2, theo thông tin PV Etime thu thập, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Văn Rân, đã có báo cáo UBND tỉnh và thông tin đến báo chí, về tình hình thị trường, cung - cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp Tết cổ truyền 2024.

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 1.

Nguồn hàng hoá phục vụ Tết cổ truyền 2024 ở Quảng Ngãi phong phú, đang dạng. Ảnh: U.Lam - D.Thanh.

Người đứng đầu sở này cho biết, việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết Giáp Thìn 2024, đã được các doanh nghiệp, thương nhân phân phối chuẩn bị, dự trữ từ nhiều tháng trước nên rất dồi dào, phong phú, nhiều chủng loại, bao bì đẹp.

Thời gian qua, nhờ đầu tư từ nhiều nguồn nên hệ thống giao thông nói chung của Quảng Ngãi, ngày càng tốt hơn và thông suốt, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó hạ tầng thương mại nông thôn đã và đang được đầu tư phát triển mạnh, với nhiều loại hình phong phú như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng cố định,…

Các kênh phân phối cũng đa dạng hơn rất nhiều so với trước, với các hình thức bán hàng trực tuyến, hệ thống các chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị, các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng Việt, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP…

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 3.

Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Văn Rân thông tin về thị trường dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024. Ảnh: Lam Nguyễn.

Nhờ vậy nên tình hình lưu thông hàng hóa các mặt hàng thiết yếu tại thị trường Quảng Ngãi trong dịp Tết cổ truyền 2024, cơ bản ổn định, đảm bảo cung ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, tích trữ, gây rối loạn thị trường.

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 4.

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 5.

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 6.

Người dân mua sắm trong dịp Tết cổ truyền 2024 tại siêu thị. Ảnh: U.Lam - D.Thanh.

Về giá cả hàng hóa, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Văn Rân nhìn nhận tương đối ổn định, không có tình trạng sốt, hoặc tăng giá đột biến.

Tại các chợ truyền thống những ngày cận tết, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có tăng, do nhu cầu thực phẩm tăng mạnh nhưng không đáng kể, dao động ở mức khoảng 5 - 10%; tuy nhiên sức mua giảm khoảng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Một vấn đề đáng chú ý khác, theo Sở Công thương Quảng Ngãi, đó là công tác đảm bảo an toàn điện đã được các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, không xảy ra sự cố lưới điện, không có trường hợp, khu vực nào bị cắt điện, không xảy ra hiện tượng cháy, nổ gây tổn thương về người và tài sản.

Quảng Ngãi:
Sức mua trong dịp Tết cổ truyền ở chợ truyền thống giảm, siêu thị tăng 5-7%
- Ảnh 7.

Một góc chợ truyền thống trong ngày Tết cổ truyền 2024. Ảnh: U.Lam - D.Thanh.

Tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, ngừng bán hay cắt giảm thời gian bán hàng.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục