Quảng Ngãi: Tồn 1,2 triệu thùng, tỉnh kiến nghị Thủ tướng ưu tiên tiêu thụ xăng dầu NMLD Dung Quất (BSR)

14/08/2021 13:41 GMT+7
Số lượng tồn kho hiện đã trên 1,2 triệu thùng và đang tiếp tục tăng; nhiều đầu mối tiêu thụ giản, giảm, dừng nhận xăng dầu của NMLD Dung Quất vì ảnh hưởng dịch Covid-19…dẫn đến hoạt động của nhà máy đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên tiêu thụ sản phẩm cho NMLD Dung Quất.

Được biết thời gian qua để đối phó với những khó khăn trong việc tiêu thụ do ảnh hưởng do dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị chủ quản NMLD Dung Quất đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp.

Quảng Ngãi: Tồn 1,2 triệu thùng, tỉnh kiến nghị Thủ tướng ưu tiên tiêu thụ xăng dầu NMLD Dung Quất  - Ảnh 1.

Một góc NMLD Dung Quất, (ảnh: Nhiệt Băng).

Theo đó sau lần giảm công suất hoạt động của NMLD Dung Quất xuống 98%, vào ngày 3/8 vừa qua, một lần nữa BSR tiếp tục giảm công suất của nhà máy xuống 90%, mức công suất kỹ thuật tối thiểu; tìm nơi gửi, chứa sản phẩm sản xuất bị tồn ứ.

Tuy nhiên trước việc tiêu thụ khó khăn tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều đầu mối tiêu thụ xăng dầu của NMLD Dung Quất giản, giảm và dừng nhận hàng, dẫn đến lượng xăng dầu sản xuất của nhà máy bị tồn kho tăng lên nhanh chóng.

Qua trao đổi và cập nhận số lượng hàng nhận trong tháng 8, dự kiến số lượng hàng nhận chỉ khoảng từ 50-60% sản lượng của hợp đồng team, thậm chí nhiều đầu mối không có kế hoạch nhận hàng từ BSR.

Theo thống kê hiện tại các kho chứa của BSR đang tồn đọng trên 200.000m3 sản phẩm xăng dầu các loại (tương đương 1,2 triệu thùng) và 400.000m3 dầu thô (tương đương 2,4 triệu thùng).

Quảng Ngãi: Tồn 1,2 triệu thùng, tỉnh kiến nghị Thủ tướng ưu tiên tiêu thụ xăng dầu NMLD Dung Quất  - Ảnh 3.

Bồn chứa của NMLD Dung Quất, (ảnh:Nhiệt Băng).

Để đảm bảo vận hành cho nhà máy trong tháng 8 này, BSR đã gửi kho 25.000m3 xăng 95 và đang triển khai gửi thêm từ 100-120.000m3. Tuy nhiên sức chứa trong và ngoài hệ thống hiện đang gần đầy nên dẫn đến nhà máy đang đối diện nguy cơ phải tạm dừng hoạt động.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản (số 3902/UBND-TH, ngày 10/8) gửi Thủ tướng Chính phủ,kiến nghị giải quyết khó khăn cho NMLD Dung Quất.

Trong văn bản đã gửi tỉnh Quảng Ngãi nêu, mặc dù nhu cầu tiêu thụ (xăng dầu) thị trường nội địa sụt giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19, nhưng lượng nhập khẩu vẫn ở mức cao, gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ của các NMLD trong nước.

Quảng Ngãi: Tồn 1,2 triệu thùng, tỉnh kiến nghị Thủ tướng ưu tiên tiêu thụ xăng dầu NMLD Dung Quất  - Ảnh 5.

Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất, (ảnh:Nhiệt Băng).

Theo đánh giá của Chính phủ, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, dẫn đến việc tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục sụt giảm rất mạnh; trong khi nguồn cung hiện đã vượt nhu cầu và nếu trong thời gian đến, các đầu mối tiêu thụ tiếp tục nhập khẩu, sẽ gây áp lực thừa cung và tồn ứ xăng dầu trên diện rộng.

Vì vậy để NMLD Dung Quất vận hành an toàn, liên tục và ổn định, tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương ưu tiêu cho sử dụng nguồn xăng dầu sản xuất từ các nhà máy trong nước, giảm thiểu nguồn nhập khẩu (xăng dầu) từ nước ngoài.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục